Đến lượt Triều Tiên trục xuất đại sứ Malaysia

(PLO) - Triều Tiên ngày 6/3 tuyên bố xác định đại sứ Malaysia tại nước này là “nhân vật không được hoan nghênh” và yêu cầu ông này rời khỏi Triều Tiên trong vòng 48 giờ tính từ 10h ngày 5/3.
Đại sứ Malaysia tại Triều Tiên Mohamad Nizan Mohamad.
Đại sứ Malaysia tại Triều Tiên Mohamad Nizan Mohamad.

Theo Reuters, quyết định của Triều Tiên được hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA loan báo. 

Malaysia cũng đã xác nhận việc trục xuất và cho biết thêm rằng ông Mohamad Nizan Mohamad đã được triệu hồi về nước để tham vấn.

“Sự thực đúng là đại sứ của nước tôi đã bị tuyên bố là nhân vật không được hoan nghênh”, phó tổng thư ký Bộ Ngoại giao Malaysia Raja Nurshirwan xác nhận.

Ông Raja Nurshirwan cũng cho rằng hành động đối ứng của 2 nước là bình thường trong hoạt động ngoại giao. Song, ông lưu ý rằng đại sứ Malaysia đã được chính phủ triệu hồi về nước. 

Thông tin về việc trục xuất được phía Triều Tiên đưa ra khi Đại sứ của nước này tại Malaysia Kang Chol cũng đã bị trục xuất trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước đang gia tăng vì vụ sát hại người được cho là anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.