Dịch bệnh Covid-19 tại Italia có dấu hiệu lạc quan

(PLVN) - Con số những người tử vong hàng ngày từ đại dịch Covid-19 ở Italia ngày 16/5 đã giảm xuống còn 153 ca, là mức thấp nhất kể từ ngày 9/3 cho đến nay.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, thông tin trên được Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia cho biết.  Theo cơ quan này, số người tử vong vì dịch bệnh Covid-19 tại Italia ngày 15/5 là 242 ca.

Trong khi đó, số trường hợp nhiễm bệnh mới hàng ngày được ghi nhận vào ngày 16/5 là 875, tăng hơn so với con số 789 ca bệnh mới được ghi nhận ngày 15/5.

Tổng số người chết kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Italia vào ngày 21/2 hiện ở mức 31.763 trường hợp, cao thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Anh.

Số lượng các trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 được xác nhận ở Italia hiện lên tới 224.760, cao thứ 5 toàn cầu sau Mỹ, Tây Ban Nha, Anh và Nga.

Theo thống kê của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia, số người đang điều trị bệnh ở nước này đến ngày 16/5 là 70.187, giảm so với mức 72.070 người được ghi nhận ở ngày hôm trước.

Tính đến ngày 16/5, ở Italia đang có 775 người đang được chăm sóc đặc biệt, giảm so với con số 808 của ngày 15/5, duy trì sự suy giảm kéo dài. 

Trong số những người bị nhiễm bệnh, tổng cộng đã có 122.810 đã được tuyên bố đã khỏi. Con số này ở ngày 15/5 là 120.205 người.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia cho biết, tính đến ngày 16/5, tổng cộng 1,9 triệu người đã được xét nghiệm Covid-19, trong tổng số khoảng 60 triệu người dân của Italia.