Dịch Covid sáng ngày 16/9: Tìm thấy kháng thể có thể “vô hiệu hóa hoàn toàn” virus gây Covid-19

(PLVN) - Trong 1 ngày qua, thế giới ghi nhận thêm 257.953 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca bệnh lên gần 29,7 triệu người, trong đó có trên 938.447 ca tử vong. Điểm nóng Ấn Độ vượt ngưỡng 5 triệu ca nhiễm, trong khi số người tử vong tại Mỹ đã lên trên 200.000 ca.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bang Connecticut (Mỹ) phạt người không đeo khẩu trang từ 100 USD

Theo NBC News, Thống đốc bang Connecticut dự kiến hôm 16/9 sẽ ký sắc lệnh cho phép phạt những người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Theo đó, kể từ 0h ngày 17/9, người dân có thể bị phạt 100 USD cho mỗi lần bị phát hiện vi phạm quy định đeo khẩu trang.

Hiện tại có 34 bang ở Mỹ và Thủ đô Washington có quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, nhưng chỉ có một số ít tiểu bang áp dụng hình phạt. Một số thành phố như Simsbury đã áp dụng mức phạt tới 250 USD cho mỗi lần vi phạm đeo khẩu trang và giãn cách xã hội. Những người tổ chức các cuộc tụ tập trong nhà trên 25 người và trên 100 người ở ngoài trời sẽ bị phạt 500 USD.

Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu thịt từ nhà máy Mỹ

Hội đồng xuất khẩu trứng và gia cầm Mỹ ngày 15/9 cho biết Trung Quốc đã tạm ngừng nhập khẩu sản phẩm của một nhà máy chế biến gia cầm OK Foods tại thành phố Fort Smith, bang Arkansas sau khi ghi nhận một số ca nhiễm Covid-19 trong công nhân.

Trung Quốc, nơi nhập khẩu thịt hàng đầu thế giới, đã chặn các sản phẩm từ một số nhà máy ở nước ngoài trong nỗ lực để kiểm soát sự lây lan của Covid-19, theo Reuters.

Nhà máy OK Foods là cơ sở chế biến gia cầm thứ hai của Mỹ bị phong tỏa vì dịch bệnh bùng phát trong nhân viên. Trước đó, Bắc Kinh đã ngừng nhập khẩu từ nhà máy Tyson Foods hồi tháng 6.

Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng xác nhận nhà máy ở bang Arkansas đã không đủ điều kiện để vận chuyển sản phẩm đến Trung Quốc từ ngày 13/9.

Tìm thấy kháng thể có thể "vô hiệu hóa hoàn toàn" virus gây Covid-19

 Các nhà khoa học của Trường đại học Y Pittsburgh (Mỹ) đã phân lập được phân tử sinh học nhỏ nhất cho đến nay có thể vô hiệu hóa hoàn toàn và rõ rệt virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Thành phần kháng thể này có kích thước nhỏ hơn kháng thể thông thường gấp 10 lần và đã được sử dụng để tạo ra một loại thuốc có tên Ab8. Các nhà khoa học kỳ vọng loại thuốc được bào chế từ kháng thể "nhỏ mà có võ" này sẽ sớm được sử dụng như một liệu pháp phòng chống SARS-CoV-2.

Báo cáo đăng trên tạp chí Cell ngày 14-9 cho biết Ab8 có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa và điều trị nhiễm SARS-CoV-2 ở chuột. Nhóm nghiên cứu nhận thấy những con chuột được cho sử dụng Ab8 ở nhiều mức độ khác nhau có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 thấp hơn những con không dùng. Lượng virus trong cơ thể chuột vẫn giảm hơn 10 lần khi dùng Ab8 ở liều thấp nhất.

Loại kháng thể "nhỏ mà có võ" được các nhà khoa học Mỹ phát hiện làm dấy lên hi vọng trong bối cảnh chưa có vắc xin hiệu quả và an toàn tiêm chủng đại trà.
Loại kháng thể "nhỏ mà có võ" được các nhà khoa học Mỹ phát hiện làm dấy lên hi vọng trong bối cảnh chưa có vắc xin hiệu quả và an toàn tiêm chủng đại trà.

Nghiên cứu sâu hơn, các nhà khoa học cho biết khi dùng Ab8 nồng độ thấp, virus bị chặn đứng và không thể xâm nhập tế bào của chuột, giúp chúng không bị nhiễm bệnh, theo Fox News.

Kích thước siêu nhỏ của kháng thể không chỉ làm tăng khả năng khuếch tán trong các mô để vô hiệu hóa virus tốt hơn, mà còn cho phép các nhà khoa học tính đến khả năng sử dụng thuốc bằng nhiều cách như hít qua mũi hoặc chích dưới da.

Quan trọng hơn, loại thuốc này không liên kết với các tế bào của con người - một dấu hiệu tốt cho thấy nó sẽ không có tác dụng phụ tiêu cực.

"Ab8 không chỉ có tiềm năng như một liệu pháp điều trị Covid-19 mà còn có thể được sử dụng để giúp mọi người không bị nhiễm SARS-CoV-2", đồng tác giả nghiên cứu John Mellors khẳng định trong báo cáo.

Xianglei Liu, một đồng tác giả khác, lạc quan cho rằng Ab8 sẽ trở thành "cứu tinh" cho mọi người trong đại dịch. "Các kháng thể có kích thước lớn hơn đã hoạt động, chống lại các bệnh truyền nhiễm khác và được dung nạp tốt. Do đó chúng tôi hy vọng Ab8 có thể là một phương pháp điều trị hiệu quả cho những bệnh nhân mắc Covid-19, thậm chí bảo vệ cả những người chưa từng bị nhiễm virus và tạo ra miễn dịch", Xianglei Liu nói.

Đọc thêm