Dịch COVID-19 ngày 17/5: Hơn 4,6 triệu người nhiễm, Brazil bùng phát, số ca nhiễm thứ 4 thế giới

(PLVN) - Tính đến sáng 17/5, toàn thế giới có 4.629.575 trường hợp nhiễm COVID-19 được ghi nhận, trong đó có 311.363 trường hợp tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.
Số người nhiễm COVID-19 ở Brazil đứng thứ 4 thế giới.
Số người nhiễm COVID-19 ở Brazil đứng thứ 4 thế giới.

Brazil đã xác nhận các trường hợp nhiễm virus corona tăng mạnh vào thứ Bảy vừa qua so với Tây Ban Nha và Ý , bùng phát lớn thứ tư trên thế giới, theo báo cáo của Reuters. Bộ Y tế Brazil đã thông báo 14.919 trường hợp được xác nhận mới trong 24 giờ trước đó, tổng số lên tới 233.142 người nhiễm, đứng sau Hoa Kỳ, Nga và Vương quốc Anh. 

Brazil mới chỉ thực hiện được số lượng xét nghiệm bằng một phần so với quốc gia top đầu. Điều đó có thể gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Jair Bolsonaro, nhất là trong bối cảnh chỉ trong một tháng đã mất 2 bộ trưởng Y tế, khi Bộ trưởng y tế đương nhiệm từ chức do Tổng thống thách thức các chuyên gia y tế công cộng và kêu gọi sử dụng rộng rãi các loại thuốc chưa được chứng minh. 

Tổng thống Bolsonaro đã bị chỉ trích dữ dội bởi lệnh của nhiều thống đốc bang do muốn bỏ hạn chế cách ly xã hội, bao gồm cả việc đóng cửa trường học, cửa hàng và nhà hàng, để được mở cửa lại nền kinh tế càng sớm càng tốt. 

Brazil đã thực hiện được gần 338.000 xét nghiệm virus corona, theo Bộ Y tế, 145.000 xét nghiệm khác đang chờ kết quả. Trong khi đó, Ý và Tây Ban Nha đã thực hiện khoảng 1,9 triệu xét nghiệm chẩn đoán chính thức cho virus này.

Trong khi đó, Hoa Kỳ có 1.466.682 ca nhiễm bệnh đã được báo cáo, Barack Obama đã phê phán phản ứng của chính quyền Trump trước cuộc khủng hoảng.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo các quốc gia chấm dứt việc cách ly rằng bây giờ nên là “thời gian chuẩn bị, không phải là lễ kỷ niệm”.

Ý tuyên bố nới lỏng một loạt các hạn chế, bao gồm mở lại tất cả các cửa hàng, quán bar và tiệm làm tóc, từ ngày 18/5, và người các nước EU được đi du lịch đến Ý từ ngày 3/6 không phải kiểm dịch.

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết họ sẽ tìm cách kéo dài tình trạng khẩn cấp lần cuối cho đến cuối tháng 6, vì số người chết hàng ngày của đất nước này đã đạt mức thấp gần tám tuần. 

Chính phủ Israel đã phê duyệt việc nối lại trường học cho tất cả các lớp trong các khu vực không được coi là điểm nóng COVID-19, bắt đầu từ ngày hôm nay – 17/5. Các bãi biển sẽ chính thức mở cửa vào thứ Tư tới.

Trong khi đó, tại Warsaw, Ba Lan, hàng chục người đã bị bắt giữ trong một cuộc biểu tình của các chủ doanh nghiệp chống lại các biện pháp hạn chế phòng sự lây lan của virus corona. Mười chín người biểu tình đã bị bắt ở London và cảnh sát đã giải tán các cuộc biểu tình ở một số thành phố của Đức. 

Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm 41 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ, tính đến ngày 16/5, đưa số người chết lên 4.096 người. Đây là số người chết hàng ngày ở mức thấp nhất được thông báo kể từ cuối tháng Ba.

Nepal đã báo cáo trường hợp đầu tiên chết vì COVID-19 vào cuối ngày thứ Bảy – 16/5. Đó là một phụ nữ 29 tuổi mới sinh con. Hiện tổng số người nhiễm bệnh ở nước này lên tới 281 người. 

Trung Quốc đại lục ghi nhận 5 trường hợp nhiễm mới COVID-19 trong ngày thứ Bảy – 16/5, giảm so với tám ngày hôm trước, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) nước này cho biết. Hai trong số năm trường hợp là nhập khẩu, 3 trường hợp còn lại lây nhiễm nội địa ở tỉnh Cát Lâm. Tính đến nay, tổng số trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận là 82.947 và số người chết là 4.634.