Dịch Covid-19 ngày 20/8: Jakarta trưng quan tài giả để cảnh báo người dân

(PLVN) - Theo số liệu thống kê của trang Worldometers.Info, cập nhật đến sáng 20/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) trên toàn cầu là hơn 22,5 triệu ca, trong đó có 789.957 người tử vong và hơn 15,2 triệu ca hồi phục.
Người dân đeo khẩu trang tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh:  EFE.
Người dân đeo khẩu trang tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh: EFE.

Trong 1 ngày qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với Covid-19 nhiều nhất thế giới là Ấn Độ (69.196 ca), Brazil (44.780 ca) và Mỹ (38.694 ca). Các nước ghi nhận số ca tử vong cao nhất là Mỹ (với 1.090 ca), Brazil (1.081 ca), Ấn Độ (980 ca) và Mexico (751 ca).

Gần 1/4 số ca nhiễm được ghi nhận tại khu vực Bắc Mỹ (với 5.694.668 ca). Châu Á đứng thứ hai với 5.927.812 ca nhiễm và 124.920 ca tử vong. Khu vực Nam Mỹ ghi nhận 5.459.104 ca, trong khi con số này của châu Âu là 3.247.284 ca. Số ca nhiễm ở châu Phi đã vượt 1.100.000, trong khi châu Đại Dương có 26.251 ca nhiễm.

Brazil thử nghiệm thêm vắc-xin Covid-19

Cơ quan quản lý y tế Brazil phê duyệt thử nghiệm lâm sàng loại vắc-xin Covid-19 thứ tư, từ công ty dược phẩm Mỹ Johnson & Johnson.

"Một nghiên cứu vắc-xin khác đã được phê duyệt ở Brazil, đây là bước phát triển rất quan trọng", Gustavo Mendes, quan chức của Cơ quan Quản lý Y tế Brazil (Anvisa), nói trong video đăng trên trang web cơ quan hôm 18/8.

Y tá tiêm vắc-xin Covid-19 đang thử nghiệm của công ty Trung Quốc Sinovac cho tình nguyện viên ở thành phố Sao Paulo, Brazil, hôm 30/7. Ảnh:Reuters.
Y tá tiêm vắc-xin Covid-19 đang thử nghiệm của công ty Trung Quốc Sinovac cho tình nguyện viên ở thành phố Sao Paulo, Brazil, hôm 30/7. Ảnh:Reuters

Anvisa cho biết Janssen, công ty con của hãng dược phẩm Mỹ Johnson & Johnson, sẽ bắt đầu thử nghiệm vắc-xin Covid-19 của họ trên 7.000 tình nguyện viên đến từ 7 bang của Brazil. Đây là một phần trong nhóm lên đến 60.000 tình nguyện viên trên toàn thế giới, Anvisa nói thêm.

Các nhà nghiên cứu cần thử nghiệm vắc-xin Covid-19 tại những quốc gia là vùng dịch đủ lớn để đánh giá chính xác hiệu quả. Do đó, Brazil, vùng dịch lớn thứ hai thế giới với hơn 3,4 triệu ca nhiễm và hơn 110.000 người tử vong, đủ các điều kiện để trở thành địa điểm thử nghiệm lý tưởng.

Jakarta trưng quan tài giả để cảnh báo Covid-19

Giới chức thủ đô Jakarta thử nghiệm chiến thuật gây sốc để cảnh báo sự nguy hiểm của Covid-19 bằng cách trưng quan tài rỗng trên ngã tư đông đúc.

Người đàn ông mặc đồ bảo hộ đứng cạnh quan tài giả ở Jakarta, Indonesia hôm nay. Ảnh: Reuters.
Người đàn ông mặc đồ bảo hộ đứng cạnh quan tài giả ở Jakarta, Indonesia hôm nay. Ảnh: Reuters

Dòng chữ "nạn nhân Covid-19" màu đỏ được sơn trên quan tài giả trưng bày tại quận Mampang Prapatan của Jakarta hôm 19/8, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch Covid-19 ở Indonesia. Một người đàn ông mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và kính chống giọt bắn, đứng bên quan tài giả.

Bên dưới quan tài là tấm bảng hiển thị số liệu thống kê ca nhiễm và tử vong mới nhất của quận. "Có thể hành động của giới lãnh đạo hơi cực đoan nhưng đây là cách chúng tôi hy vọng sẽ nâng cao nhận thức cho người dân", Djaharuddin - người đứng đầu quận Mampang Prapatan - cho biết.

Châu Âu chứng kiến ca nhiễm tăng kỷ lục

Tại châu Âu, Nga là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất với 937.321 ca nhiễm sau khi ghi nhận 4.828 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Ngoài ra, 117 ca tử vong trong ngày 19/8 đã nâng số ca tử vong ở nước này lên 15.989 ca.

Tại nhiều quốc gia Liên minh châu Âu (EU), số ca nhiễm cũng tăng mạnh trở lại khi Pháp ghi nhận số hơn 3.000 ca mới mỗi ngày, mức cao nhất kể từ khi nước này gỡ bỏ lệnh phong tỏa hồi tháng 5 vừa qua. Số bệnh nhân nhập viện cũng gia tăng, với trên 200 bệnh nhân/ ngày.

Tình hình đại dịch tại Tây Ban Nha cũng rất đáng lo ngại. Nước này đã ghi nhận 384.270 ca nhiễm, và 28.670 ca tử vong. Viện Robert Koch (RKI), cơ quan chính phủ liên bang Đức về phòng và kiểm soát dịch bệnh, đã ghi nhận thêm 1.510 ca bệnh mới, nâng tổng số bệnh nhân tại Đức lên 226.914 ca.

Nhiều quốc gia châu Âu khác không thực hiện biện pháp cách ly, tuy nhiên, yêu cầu xét nghiệm PCR, như tại Áo đối với các khách du lịch từ Tây Ban Nha và Thụy Điển.