Dịch COVID-19 ngày 26/7: Hơn 16 triệu người nhiễm COVID-19, tốc độ lây nhiễm càng ngày càng nhanh

(PLVN) - Theo trang thống kê toàn cầu WorldOmeter, tính đến 6.00 giờ sáng ngày 26/7/2020 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 16.176.416 bệnh nhân COVID-19, trong đó 647.416 người đã tử vong. WHO đang cảnh báo trong 5 tuần qua cứ mỗi tuần tăng thêm 1 triệu ca nhiễm.
Kiểm tra nhiệt độ ở Mumbai, Ấn Độ.
Kiểm tra nhiệt độ ở Mumbai, Ấn Độ.

Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, toàn cầu ghi nhận thêm 244.971 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và thêm 5.531 ca tử vong.

Danh sách 10 nước có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới vẫn gồm: Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga, Nam Phi, Peru, Mexico, Chile, Tây Ban Nha, Anh. Hai quốc gia Nam Á là Pakistan và Saudi Arabia đang chiếm giữ vị trí số 12, 13.

Danh sách 12 nước có số ca tử vong do COVID-19 là: Mỹ, Brazil, Anh, Mexico, Italy, Ấn Độ, Pháp, Tây Ban Nha, Peru, Iran, Nga và Bỉ.

Bên cạnh các điểm nóng về COVID-19 là Mỹ (4.310.539 ca nhiễm, 149.324 người tử vong) và Brazil, thì các nước châu Á như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq…  đang đối mặt với tình trạng báo động mạnh mẽ.  nổi lên như một điểm nóng đáng báo động về đại dịch này. Cụ thể, Ấn Độ có 1.385.494 người mắc COVID-19 và 32.096 ca tử vong, Iraq có 107.573 bệnh nhân COVID-19  và  4.284 trường hợp tử vong. Một nước Đông Nam Á là Indonesia cũng lọt vào top 5 nước có số người chết vì COVID-19 cao nhất châu Á, với 97.286 ca nhiễm và 4.714 ca tử vong.

Một bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 ở Kenya. Ảnh: Reuters.
Một bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 ở Kenya. Ảnh: Reuters.

Một sự kiện đáng chú ý trong diễn biến dịch COVID-19 24 giờ qua, là Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn vào ngày 25/7 sau khi nước này xác định một người vượt biên từ Hàn Quốc về nước này hôm 19/7 có dấu hiệu nhiễm COVID-19. Đây là lần đầu tiên nước này ghi nhận trường hợp đầu tiên ghi nhiễm COVID-19. Ông Kim Jong-un cho hay: “Có thể nói COVID-19 đã vào Triều Tiên”.

Chính phủ Anh hôm 25/7 đã yêu cầu những người đến từ Tây Ban Nha phải tự cách ly 2 tuần. Trong khi đó, Thủ hiến vùng Lombardy, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 ở Italy, bị điều tra vì cáo buộc đã tư lợi trong việc mua sắm trang thiết bị y tế chữa trị COVID-19.