Dịch COVID-19 ngày 29/7: Hơn 16,8 triệu người nhiễm,WHO cảnh báo “không phải bệnh theo mùa”

(PLVN) - Tính đến sáng ngày 29/7 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có hơn 16,883 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 662.470 ca tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo, đại dịch COVID-19 sẽ là “một làn sóng lớn" chứ không theo mùa như cúm thông thường.
Dịch COVID-19 ngày 29/7: Hơn 16,8 triệu người nhiễm,WHO cảnh báo “không phải bệnh theo mùa”

“Chúng ta vẫn đang ở trong đợt đầu tiên của đại dịch COVID-19. Đây sẽ là một trong những đợt sóng lớn đi lên và đi xuống một chút,” một phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hôm 28/7. Lời cảnh báo của WHO  nhằm chống lại tâm lý tự mãn rằng virus corona chủng mới sẽ giảm lây lan vào mùa hè. Theo WHO, loại virus này không hoạt động giống như bệnh cúm có xu hướng theo mùa.

“Người dân vẫn đang nghĩ đâu là một loại bệnh về mùa. Điều mà tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ là đây là một loại virus mới,  và loại virus này hoạt động khác”, bác sĩ Margaret Harris nói trong một cuộc họp ngắn ở Geneva nhằm thúc giục nâng cao cảnh giác trong việc áp dụng các biện pháp  nhằm hạn chế lây lan virus ở các cuộc tụ tập đông người .

Bà cũng cảnh báo: “Dịch COVID-19 sẽ là một làn sóng lớn. Nó sẽ đi lên và xuống một chút. Điều tốt nhất là làm phẳng nó và dẹp nó xuống dưới chân”.

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters. 

Trong khi đó, theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ ngày 29/7 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có 16.883.451 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 662.470 ca tử vong. Số ca bình phục là 10.445.764 ca.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, với 4.498.006 ca bệnh và 152.309 ca tử vong. Sau Mỹ là Brazil với 2.484.649 ca mắc COVID-19 và 88.634 ca tử vong. Tiếp sau là Ấn Độ với 1.532.135 ca mắc và 34.224 ca tử vong; Nga với 823.515 ca mắc và 13.504 ca tử vong; Nam Phi với 459.761 ca mắc và 7.257 ca tử vong; Mexico với 395.761 ca mắc và 7.257 ca tử vong.

Tại châu Âu, ngày 28/7, Thượng viện Italy đã ủng hộ đề xuất kéo dài tình trạng khẩn cấp y tế đến ngày 15/10 tới nhằm ngăn chặn dịch COVID-19. Đề xuất này sẽ tiếp tục được bỏ phiếu tại Hạ viện Italy trong ngày hôm nay - 29/7. Bộ Y tế Italy thông báo tính đến ngày 28/7, tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã lên đến 246.488 ca, trong đó có 35.123 ca tử vong.

Tại châu Á, Israel đã vượt Mỹ trở thành quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 5 thế giới tính theo tỷ lệ dân số. Theo số liệu của ấn phẩm khoa học Our World in Data vừa công bố, riêng trong ngày 28/7, Israel ghi nhận 210,96 ca mắc COVID-19/1 triệu dân, chỉ sau Oman, Panama, Brazil và Bahrain. Trong khi đó, tỷ lệ này ở Mỹ là 198,64 ca/1 triệu người. Tuy nhiên, số ca tử vong tại Israel thấp hơn rất nhiều so với Mỹ và nhiều nước khác tính trên 1 triệu dân, với tỷ lệ là 0,97.

Số liệu thống kê của Bộ Y tế Israel công bố tối 28/7 cho thấy trong 24 giờ qua, nước này phát hiện thêm 2.210 ca mắc COVID-9, nâng tổng số ca bệnh lên 33.148 ca, trong khi số ca tử vong tăng 6 ca lên 486 ca.