Dịch Covid-19 ngày 3/4: Thế giới đã có gần 1,1 triệu ca nhiễm bệnh

(PLVN) -  Thống kê của Bộ Y tế, tính đến 21h13 hôm nay có 206 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận các trường hợp nhiễm COVID-19. Toàn thế giới có 1.034.098 ca nhiễm và 53.464 ca tử vong.

 

Tính đến 21h13 ngày 3/4 toàn thế giới 53.464 ca tử vong vì COVID-19. Ảnh: Reuters
Tính đến 21h13 ngày 3/4 toàn thế giới 53.464 ca tử vong vì COVID-19. Ảnh: Reuters

Hiện nay, tổng số bệnh nhân COVID-19 bình phục trên toàn thế giới là 212.018 người, trong khi có 711.667 ca có các triệu chứng nhẹ và 37.698 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Với 245.442 người nhiễm và hơn 6.098 người chết vì COVID-19, Mỹ đang là tâm dịch của thế giới. Nhiều chuyên gia cảnh báo số ca tử vong tại Mỹ có thể vượt lên 200.000 người.

Đứng sau đó về ca nhiễm vẫn là Italy với 115.242 ca, nhưng Italy đang là quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới 13.915 ca tử vong, cùng hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày.

Tây Ban Nha có 112.065 ca nhiễm và 10.915 ca tử vong. 

Trong top 6 về tình hình ca nhiễm và tử vong do virus corona trên thế giới tính đến 21h13 ngày 3/4, Anh đứng cuối với 33.718 ca nhiễm và 2.921 ca tử vong.

Mặc dù Trung Quốc từng là tâm dịch nhưng đến hôm nay, Trung Quốc chỉ đứng thứ 4, sau Đức về số ca nhiễm, mặc dù số ca tử vong cao hơn Đức. Số ca nhiễm/tử vong lần lượt của 2 quốc gia này là 81.620 và 3.322 (Trung Quốc) so với 85.063 và 1.111 ca (Đức). Hiện số ca nhiễm ở Đức tăng nhanh, còn Trung Quốc có 134 ca nghi nhiễm

Pháp, Iran cũng ở trong danh sách này với số ca nhiễm/tử vong là 59.105/5.387 (Pháp) và 53.183/3.294 (Iran).

Giám đốc Văn phòng WHO tại Châu Âu cho biết, hơn 95% trường hợp tử vong vì COVID-19 ở châu Âu có độ tuổi  trên 60, nhưng tuổi tác không phải là yếu tố rủi ro duy nhất khiến các trường hợp nhiễm COVID-19 trở nên nghiêm trọng ở lục địa già. (theo FBNC)

Đọc thêm