Dịch Covid-19 sáng 10/2: Anh doạ phạt tù 10 năm người vi phạm lệnh cách ly Covid-19, Hungary là nước EU đầu tiên tiêm vaccine Sputnik

(PLVN) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 6h ngày 10/2 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 107.375.795 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó có 2.348.664 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 79.265.585 người.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Pháp gia hạn tình trạng khẩn cấp đến tháng 6 khi hơn 80.000 người đã tử vong

Theo CNN, Quốc hội Pháp ngày 9/2 đã phê chuẩn đạo luật gia hạn tình trạng khẩn cấp y tế cho đến ngày 1/6 khi tổng ca tử vong tại nước này đã vượt 80.000 người.

Luật cho phép chính phủ áp dụng các hạn chế, bao gồm cà phong toả, nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19. Lệnh tình trạng khẩn cấp hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 16/2.

Canada nới lỏng dần hạn chế

Tại Canada, chính quyền tỉnh Ontario thông báo nới lỏng dần các hạn chế hoạt động tại nhiều khu vực thuộc tỉnh đông dân nhất nước này. Quyết định trên được đưa ra sau khi số ca mắc mới và số bệnh nhân Covid-19 đang phải điều trị tại bệnh viện giảm. Tuy nhiên, thành phố Toronto và một số “điểm nóng” khác về dịch bệnh của tỉnh Ontario sẽ duy trì biện pháp trên ít nhất thêm 2 tuần nữa, đến ngày 22/2 tới.

Tương tự, tại tỉnh Quebec, các doanh nghiệp không thiết yếu và bảo tàng được phép mở cửa trở lại từ ngày 8/2, song lệnh giới nghiêm vào ban đêm duy trì hiệu lực thêm 2 tuần. Các rạp chiếu phim, quán bar và nhà hàng cũng tiếp tục đóng cửa. Tại tỉnh Alberta, các phòng tập thể dục và nhà hàng cũng được phép nối lại hoạt động. Trong khi đó tại tỉnh Nova Scotia, nhà chức trách đã cho phép các cuộc tụ tập tối đa lên 100 người ở trong nhà và 150 người ở các sự kiện ngoài trời.

Hungary là nước EU đầu tiên tiêm vaccine Sputnik

Hungary sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng bằng vaccine Sputnik V của Nga trong tuần này, trở thành quốc gia EU đầu tiên trông cậy vào vaccine Nga.

HIện tại Hungary mới có sẵn 2.800 liều vaccine Sputnik. Dự kiến nước này sẽ có thêm 85.000 liều vaccine Pfizer vào ngày 10/2, tiếp đó là các lô vaccine AstraZeneca và Moderna cũng được chuyển giao trong tuần. 

Malaysia mở lại nhiều hoạt động kinh doanh

Chính phủ Malaysia ngày 9/2 đã cho phép thêm nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ mở cửa lại, kể từ 10/2, nhằm hỗ trợ nền kinh tế. 

Chính phủ cũng cho phép các nhà hàng tiếp khách ăn tại bàn, với quy định 2 người ngồi một bàn và giãn cách tối thiểu một mét. Các cửa hàng mỹ phẩm, đồ bếp, studio ảnh, cửa hàng hoa... cũng được mở cửa.

Động thái này diễn ra sau quyết định gây tranh cãi vào tuần trước của chính phủ, cho phép mở lại chợ đêm và các tiệm cắt tóc trong bối cảnh số ca nhiễm mới vẫn ở mức cao.

Các thánh đường cũng được phép mở cửa lại ở hầu hết các bang, với hạn chế một nửa hoặc 1/4 công suất và buộc phải tuân thủ các giao thức an toàn.

Tất cả các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ phải khử trùng 3 lần/ngày, trong khi các cửa hiệu quần áo phải cung cấp găng tay dùng một lần cho khách. 

Nữ tu sĩ 117 tuổi chiến thắng Covid-19

Người già nhất châu Âu – nữ tu sĩ người Pháp Andre đã đánh bại virus corona và sẽ đón mừng sinh nhật lần thứ 117 trong tuần này, Reuters dẫn lời người chăm sóc nữ tu sĩ này cho biết.

Lucile Randon, lấy tên là Sơ Andre khi tham gia một tổ chức từ thiện Công giáo vào năm 1944, đã có kết quả dương tính với virus corona ngày 16/1. Khi được phát hiện nhiễm virus, bà đang ở nhà dưỡng lão tại Toulon, nam nước Pháp. Bà được cách ly với những người khác và không có biểu hiện nhiễm bệnh.

Khi được hỏi bà có sợ hãi không, người phụ nữ này nói: “Không, tôi không sợ vì tôi không sợ chết….Tôi rất vui khi được ở bên bạn, nhưng tôi sẽ ước ở một nơi khác…Để gặp anh trai, ông bà tôi”.

Anh doạ phạt tù 10 năm người vi phạm lệnh cách ly Covid-19

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cảnh báo, Anh sẽ phạt tù 10 năm với những du khách không tuân thủ các quy định cách ly mới nhất của nước này, sẽ có hiệu lực từ 15/2. Ngoài phạt tù, người vi phạm còn có thể bị phạt tới 10.000 bảng.

Theo Bloomberg, quan chức này cũng cho biết những du khách tới Anh từ các quốc gia nằm trong danh sách đỏ sẽ phải trả gần 2.000 bảng phí cách ly. Những người trở lại Anh phải trả 1.750 bảng một người cho thời gian cách ly 10 ngày tại các khách sạn được chỉ định.

Những du khách quốc tế khi tới Anh không thực hiện xét nghiệm Covid-19 bắt buộc cũng bị phạt 1.000 bảng. Số tiền phạt sẽ tăng gấp đôi nếu không thực hiện xét nghiệm lần hai.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Anh sẽ siết chặt kiểm soát biên giới vào tuần tới để chống các biến thể của virus corona.