Dịch COVID-19 sáng 1/5: Những kỷ lục buồn - vui

(PLVN) - Tính đến sáng 1/5, toàn thế giới có ít nhất 232.817 người nhiễm COVID-19, hơn 233.000 người tử vong, theo số liệu của Đại học John Hopkins. Mỹ và Italy vẫn là những nước có số người chết nhiều nhất, nhưng hôm qua lại là ngày ghi những kỷ lục buồn của tâm dịch mới – nước Nga.
Ảnh: Tân Hoa Xã
Ảnh: Tân Hoa Xã

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Nga cho biết tính đến trưa 30/4, nước này đã ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ khi bùng phát đại dịch với 7.099 ca nhiễm mới, nâng tổng số mắc bệnh tăng lên thành 106.498 người.

Trong vòng 24 giờ qua, Nga cũng ghi nhận thêm 101 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân tử vong do dịch lên thành 1.073 người. Trong khi đó, có thêm 1.333 người đã hồi phục, đưa tổng số trường hợp khỏi bệnh tăng lên 11.619 người.

Thủ đô Moscow vẫn là thành phố có nhiều trường hợp nhiễm virus nhất tính trong một ngày với 3.093 ca bệnh.

Cùng ngày, Bộ Y tế Belarus thông báo nước này đã ghi nhận tới 973 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 mới trong vòng một ngày, nâng tổng số ca nhiễm virus trên cả nước lên thành 13.181 người. Tổng số trường hợp tử vong do mắc COVID-19 ở Belarus hiện là 84 người, đa số các bệnh nhân đều mắc các bệnh nền trước đó. Hơn 2.000 người mắc COVID-19 đã hồi phục và được xuất viện.

Phun khử khuẩn đường phố ở thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: Tân Hoa Xã
 Phun khử khuẩn đường phố ở thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: Tân Hoa Xã

Mỹ ghi nhận thêm 29.530 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia này lên 1.093.724 trường hợp. Trong khi đó, với 2.146 ca tử vong trong 24h, tổng số người chết ở Mỹ vì dịch Covid-19 hiện là 63.801 ca.

Ngày hôm qua, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 268 ca tử vong mới vì Covid-19 - con số tử vong trong ngày thấp nhất kể từ ngày 20/3. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp số ca tử vong mới ở quốc gia này ở mức dưới 300. 

Tây Ban Nha hiện có 213.435 ca mắc Covid-19, trong đó hơn 112.000 người đã được chữa khỏi. Tổng số ca tử vong ở Tây Ban Nha hiện là 24.543 ca, cao thứ 4 trên thế giới, sau Mỹ, Italy và Anh. 

Tại Italy, đã có thêm 1.872 ca mắc mới và 285 ca tử vong vì dịch Covid-19 - con số tử vong thấp nhất trong 4 ngày qua. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Italy hiện là 205.463 với gần 28.000 ca tử vong. Trong ngày, Italy cũng ghi nhận số bệnh nhân mới hồi phục cao kỷ lục khi tổng số người khỏi bệnh sau khi mắc Covid-19 là 75.945 và riêng trong ngày 29/4 đã có 4.693 ca hồi phục.

Anh hiện có số ca tử vong cao thứ 2 châu Âu với hơn 26.000 ca và tổng số 171.253 ca mắc Covid-19. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nước này hiện đã vượt qua đỉnh dịch và khẳng định sẽ phác thảo một kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa trong tuần tới, bất chấp số ca tử vong vẫn tăng.

Pháp ghi nhận thêm 289 ca tử vong hôm 30/4, giảm 100 ca so với 1 ngày trước đó, cũng như giảm số bệnh nhân trong phòng chăm sóc tích cực. Số ca mắc mới trong ngày cũng chỉ ở mức 758 ca.

Pháp hiện ghi nhận 167.178 ca mắc Covid-19 và 24.376 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là ổ dịch lớn nhất Trung Đông và lớn thứ 7 thế giới với 120.204 ca mắc Covid-19 và 3.174 trường hợp tử vong. Trong khi đó, Iran có số ca tử vong cao nhất khu vực với 6.028 người chết vì dịch bệnh này. Dù vậy, số ca mắc mới và số ca tử vong tại Iran đều đang giảm dần trong những ngày qua.

Ấn Độ đã báo cáo 66 trường hợp tử vong mới và 1.263 trường hợp nhiễm mới trong ngày qua, đưa số người chết lên tới 1.074 và tổng số ca mắc là 33.050.

Bangladesh đã báo cáo 564 trường hợp nhiễm mới COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm lên 7.667, trong đó 168 người tử vong (tăng thêm 5 người).

Afghanistan tăng thêm 232 trường hợp mắc mới COVID-19 được xác nhận trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh lên 2.171.

Singapore vẫn là quốc gia có nhiều ca mắc Covid-19 nhất Đông Nam Á với 16.169 trường hợp sau khi ghi nhận thêm 528 ca trong vòng 24h qua. Dù vậy, quốc gia này chỉ có 15 ca tử vong vì dương tính với SARS-CoV-2.

Indonesia hiện đã vượt mốc 10.000 ca mắc Covid-19 với 10.118 ca nhiễm bệnh, 792 trường hợp tử vong – là nước có số ca tử vong cao nhất Đông Nam Á. Philippines vẫn ghi nhận số ca mắc mới trong ngày ở mức 3 con số với 276 trường hợp, đưa tổng số ca mắc Covid-19 lên gần 8.488 với 568 ca tử vong. 

Tổng số trường hợp mắc COVID-19 tại Malaysia là 6.002 sau khi 57 trường hợp mới được ghi nhận, trong đó 102 người tử vong (tăng 2 trường hợp). Thái Lan ghi nhận thêm 7 ca mắc mới, nâng tổng số ca lên 2.954 và không có ca tử vong trong ngày nào, vẫn ở mức 54 trường hợp.

Lào đã có 18 ngày liên tiếp không phát hiện thêm trường hợp nhiễm mới COVID-19, với tổng số trường hợp được xác nhận không thay đổi ở mức 19.

Đọc thêm