Dịch Covid-19 sáng ngày 1/11: Các nước thi nhau áp đặt lệnh phong tỏa

(PLVN) - Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 1 ngày qua, thế giới ghi nhận trên 453.000 ca bệnh Covid-19 và trên 6.100 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 46 triệu ca, trong đó trên 1,19 triệu ca tử vong.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Áo áp đặt lệnh phong tỏa và giới nghiêm lần thứ hai

Chính phủ Áo ngày 31/10 đã công bố lệnh phong tỏa trên quy mô lớn lần thứ 2 và lệnh giới nghiêm bắt đầu từ tuần tới cho đến cuối tháng 11 nhằm nỗ lực hạn chế số ca Covid-19 đang gia tăng đột biến ở quốc gia Trung Âu này.

Phát biểu tại một buổi họp báo, Thủ tướng Sebastian Kurz nêu rõ: "Kể từ nửa đêm 3/11 đến cuối tháng 11, Áo sẽ áp đặt lệnh phong tỏa thứ 2. Tất cả mọi sự kiện sẽ đều không được phép tổ chức".

Thủ tướng Sebastian Kurz Quyết nhấn mạnh, quyế định này sẽ ảnh hưởng đến các lĩnh vực thể thao, văn hóa và giải trí. Các khách sạn sẽ phải đóng cửa, ngoại trừ phục vụ hoạt động đi lại vì lý do công việc.

Áo cũng quyết định đóng cửa các nhà hàng và quán cà phê, ngoại trừ các dịch vụ giao hàng và mang đồ ăn uống về nhà. Bên cạnh đó, Áo cũng áp đặt lệnh giới nghiêm từ 22h00 đêm hôm trước đến 6h00 sáng hôm sau (theo giờ địa phương).

Anh quay lại phong tỏa 1 tháng do số ca Covid-19 vượt 1 triệu

Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố nước Anh sẽ quay lại phong tỏa một tháng cho đến ngày 12/12 để kiểm soát dịch Covid-19. Số ca Covid-19 tại Anh đã vượt qua con số 1 triệu người trong ngày 1/11.

Theo Reuters, cột mốc mới đã làm dấy lên lo ngại "đợt sóng" thứ 2 của dịch Covid-19 tại Anh có thể đẩy hệ thống y tế vào tinh trạng quá tải. Anh là quốc gia hiện có số người tử vong vì Covid-19 cao nhất châu Âu. Quốc gia này đã ghi nhận hơn 20.000 ca nhiễm mới/ngày. 

Tại cuộc họp báo khẩn, ông Johnson tuyên bố nước Anh sẽ trở lại phong tỏa từ 0h ngày 5/11 và kéo dài đến 2/12.

Theo lệnh phong tỏa mới, người dân sẽ chỉ được phép rời khỏi nhà cho một số lí do cụ thể như đi học, đi làm, tập thể dục, mua sắm mặt hàng thiết yêu và thuốc thang, cũng như chăm sóc các đối tượng khó khăn.

Đây là một trong những đợt phong tỏa nghiêm trọng nhất của Anh trong thời bình. "Chúng ta phải hành động ngay. Nếu chúng ta không hành động, số ca tử vong tại đất nước này sẽ tăng ở mức hàng ngàn ca mỗi ngày", ông Johnson tuyên bố.

Chính phủ Anh cũng sẽ kích hoạt lại gói trợ cấp khẩn cấp cho Covid-19 để đảm bảo người lao động tại đây vẫn nhận được 80% lương trong thời gian phong tỏa, theo ông Johnson.

Các cửa hàng bán nhu yếu phẩm và trường học vẫn tiếp tục mở cửa. Các giải đấu chuyên nghiệp cũng sẽ tiếp tục, trong khi các hoạt động thể thao không chuyên dành cho trẻ em và người lớn đều buộc phải dừng lại.

Các quán rượu và nhà hàng tại Anh cũng buộc phải ngừng hoạt động trừ mảng thức ăn mua về. Chính phủ Anh không khuyến khích du lịch ra nước ngoài trừ trường hợp công tác.

Các địa điểm tôn giáo sẽ mở cửa cho những người cầu nguyện riêng, trong khi các lễ tang sẽ bị giới hạn trong gia đình.

Tốc độ lây nhiễm tại Ấn Độ giảm 50% so với đỉnh dịch

Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ ngày 31/10 ghi nhận 46.715 ca nhiễm Covid-19, đưa tổng số người nhiễm ở nước này lên 8,18 triệu, trong đó 122.149 trường hợp tử vong. Số ca dương tính đang được điều trị giảm xuống còn 582.649 ca trong khi hơn 7,43 triệu người đã được chữa khỏi. Tỷ lệ bình phục trên cả nước tăng lên 91,4%. 

Số ca mắc Covid-19 theo ngày tại Ấn Độ tiếp tục ở dưới ngưỡng 50.000 ca trong vài ngày qua. Như vậy, tốc độ lây nhiễm Covid-19 ở quốc gia Nam Á này hiện đã giảm 50% so với mức đỉnh điểm vào giữa tháng 9 vừa qua.

Ngày 29/10 nước này ghi nhận số ca nhiễm trung bình trong 7 ngày ở mức 47.216 ca/ngày, bằng khoảng 1/2 so với lúc đỉnh điểm 93.735 ca/ngày ghi nhận ngày 17/9 với. Số ca tử vong theo ngày cũng giảm mạnh, với trung bình trong 7 ngày lúc đỉnh điểm là 1.176 người/ngày ghi nhận ngày 19/9. Đến ngày 29/10, con số này đã giảm hơn 50% xuống còn 543 người/ngày. 

Trong khi đó, dịch bệnh tại thủ đô New Delhi đang có xu hướng bùng phát mạnh. Kể từ ngày 28/10, New Delhi đã ghi nhận hơn 5.000 ca/ngày, mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Đây dường như là dấu hiệu cho thấy thủ đô của Ấn Độ có thể đang chứng kiến làn sóng lây nhiễm thứ ba. Hôm 30/10, New Delhi đã ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất từ trước đến nay với 5.891 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm lên 381.644 người.

Đọc thêm