Dịch Covid-19 sáng ngày 11/11: Châu Âu mua 300 triệu liều vaccine của Mỹ

(PLVN) - Trong 1 ngày qua, thế giới ghi nhận thêm 489.190 ca mắc Covid-19 và 8.644 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh lên trên 51,7 triệu, trong đó có gần 1.278.000 bệnh nhân không qua khỏi.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nga cấm nhà hàng và câu lạc bộ phục vụ qua đêm trong 2 tháng tại Moscow

Từ ngày 12/11, các nhà hàng và câu lạc bộ đêm ở Moscow sẽ bị cấm phục vụ khách hàng trong khoảng thời gian từ 23h hôm trước tới 6h sáng hôm sau trong vòng hai tháng. Ngày 10/11, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, đây là một trong những nỗ lực giảm sự lây lan của dịch Covid-19 tại thủ đô nước Nga.

Ông Sobyanin cho biết, các biện pháp này sẽ được áp dụng từ ngày 13/11/2020 đến ngày 15/1/2021. Trong khoảng thời gian này, học sinh sẽ phải học trực tuyến. Sinh viên tại các trường đại học và cao đẳng ở thủ đô Moscow cũng sẽ chuyển sang học từ xa.

Châu Âu mua 300 triệu liều vaccine của Mỹ

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 10/11 thông báo rằng Liên minh châu Âu sẽ cho phép ký hợp đồng mua tới 300 triệu liều vaccine Covid-19 do công ty Mỹ Pfizer và BioNTech phát triển. 

Ông Von der Leyen cho biết trong một tuyên bố: "Một khi loại vaccine này sẵn sàng, kế hoạch của chúng tôi là triển khai nhanh chóng ở mọi nơi ở Châu Âu... Đây sẽ là hợp đồng thứ tư với một công ty dược để mua vaccine và sẽ còn nhiều hợp đồng nữa. Bởi vì chúng tôi cần một danh mục vaccine đa dạng dựa trên các công nghệ khác nhau".

Thông báo của Liên minh Châu Âu được đưa ra sau khi người khổng lồ dược phẩm Pfizer thông báo hôm 9/11 rằng kết quả phân tích sớm dữ liệu từ vaccine Covid của họ cho thấy nó có hiệu quả hơn 90% - một hiệu quả tốt hơn nhiều so với mong đợi. "Đây là loại vaccine hứa hẹn nhất cho đến nay. Vaccine an toàn và hiệu quả là cơ hội tốt nhất để chúng ta đánh bại Covid-19 và trở lại cuộc sống bình thường", ông Von der Leyen nhấn mạnh.

Malaysia: Vẫn còn hơn 150 ổ dịch 

Bộ trưởng Y tế Malaysia Adham Baba ngày 10/11 cho biết kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tới nay, Malaysia đã phát hiện tổng cộng 276 ổ dịch, trong đó 151 ổ dịch vẫn đang tồn tại với các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19

Tính đến hết ngày 10/11, Malaysia phát hiện tổng cộng 42.050 ca mắc Covid-19, trong đó 300 ca tử vong. Bang Sabah là địa phương ghi nhận số ca mắc nhiều nhất cả nước với 20.234 ca, trong đó 147 ca tử vong. Malaysia ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất hôm 6/11 vừa qua với 1.775 ca, trong khi số ca tử vong theo ngày cao nhất ghi nhận hôm 3/11 với 12 ca.

Gần 50% số giường bệnh tại Italy dành cho bệnh nhân Covid-19

Hiện Italy đang vật lộn với đợt bùng phát trở lại của dịch Covid-19, cùng với đó là sự lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng mới do tình trạng quá tải của hệ thống y tế quốc gia. Đến ngày 9/11, 49% giường bệnh tại Italy là dành cho bệnh nhân Covid-19, cao hơn ngưỡng cảnh báo do Bộ Y tế nước này đưa ra.

Gống như trong đợt bùng phát đầu tiên, vùng Lombardy lại một lần nữa là tâm dịch Covid-19 tại Italy. Những bệnh viện ở đây và vùng Piedmont lân cận đã phải đóng cửa các khu phẫu thuật, nhi khoa và lão khoa để nhường chỗ cho bệnh nhân Covid.

Một trong những thách thức lớn nhất đối với các y, bác sĩ là năng lực chẩn đoán và xét nghiệm bệnh.

Cùng với tình trạng quá tải, các bệnh viện tại Italy cũng phải đối mặt với thực trạng thiếu hụt đội ngũ y tế, đặc biệt là bác sĩ gây mê cho các đơn vị chăm sóc đặc biệt.

Đọc thêm