Dịch Covid-19 sáng ngày 16/12: Bệnh nhân nhập viện cao kỉ lục tại Pháp, Campuchia đề nghị miễn thi tốt nghiệp trung học

(PLVN) - Trong 1 ngày qua, thế giới ghi nhận thêm 515.926 ca mắc Covid-19 và trên 11.367 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh lên trên 73,7 triệu, trong đó có trên 1.639.000 ca tử vong.
Nhân viên y tế tại Connecticut tiêm vắc-xin phòng Covid-19 của Pfizer-BioNTech ngày 14/12. Ảnh: AP.
Nhân viên y tế tại Connecticut tiêm vắc-xin phòng Covid-19 của Pfizer-BioNTech ngày 14/12. Ảnh: AP.

Thuỵ Điển, Pháp: Bệnh nhân nhập viện cao kỷ lục

Tại châu Âu, Thụy Điển và Pháp đều ghi nhận số bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện ở mức cao chưa từng thấy. Truyền hình Thụy Điển đưa tin số người mắc Covid-19 nhập viện ở nước này tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay với tổng cộng 2.389 bệnh nhân nằm viện ngày 14/12, tăng 65 người so với mức đỉnh điểm ghi nhận vào giữa tháng 4 năm nay. Đến nay, Thụy Điển đã có tổng cộng 320.098 ca nhiễm, trong đó 7.514 ca tử vong.

Tại Pháp, số bệnh nhân Covid-19 nhập viện cũng tăng cao ngày thứ ba liên tiếp. Theo số liệu mới nhất, số người mắc Covid-19 nhập viện tại Pháp ngày 14/2 tăng thêm 242 người lên 25.481 người, trong khi số bệnh nhân cần điều trị tích cực tăng thêm 35 người lên 2.906 người. Tính đến hết ngày 15/12, Pháp đã ghi nhận tổng cộng 2.391.447 ca nhiễm và 59.072 ca tử vong.

Ấn Độ cảnh báo bệnh nấm hiếm chết chóc

Các bác sĩ tại Bệnh viện Ganga Ram ở New Delhi xác nhận ít nhất 10 bệnh nhân hồi phục sau khi mắc virus corona đã nhiễm một loại nấm nghiêm trọng, và 5 người sau đó đã tử vong.

RT cho biết, các bác sĩ cảnh báo đó là bệnh nấm Mucormycosis với khả năng lây lan từ 15 đến 30 ngày đã xuất hiện ở những người từng mắc Covid-19 trong vòng 2 đến 3 ngày. Bệnh này có thể gây nhiều hậu quả nghiêm trọng khác nhau, tùy thuộc vào vị trí Mucormycosis có thể lây lan trong cơ thể.

Trong một số trường hợp, bệnh nhân Covid-19 nhiễm Mucormycosis có thể phải cắt bỏ mũi, xương hàm, thậm chí mất thị lực vĩnh viễn. Tỷ lệ tử vong ở những người bị nấm lan lên não là khoảng 50%.

Đan Mạch chuẩn bị áp đặt phong tỏa toàn quốc

Tại Đan Mạch, kênh truyền hình TV2 đưa tin chính phủ nước này sẽ áp đặt các biện pháp phong tỏa hiện nay trên toàn quốc. Tuần trước, chính phủ chỉ áp đặt các biện pháp này tại một số khu vực bao gồm việc đóng cửa các quán bar, nhà hàng và bảo tàng sau khi số ca nhiễm tăng nhanh.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến thời điểm này, Đan Mạch đã ghi nhận tổng cộng 116.087 ca nhiễm và 961 ca tử vong do Covid-19.

Campuchia đề nghị miễn thi tốt nghiệp trung học

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen ngày 15/12 đã đề nghị Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao nước này miễn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 vào tháng tới, thay vào đó sẽ xét tốt nghiệp dựa vào kỳ thi cuối kỳ trước đó.

Trước đó, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao ấn định ngày 11/1/2021 là ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông sau khi kỳ thi này bị hoãn do "sự cố cộng đồng ngày 28/11" – vụ việc làm lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng lần đầu tiên tại Campuchia.

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cũng thông báo bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Tài chính nước này đã ký thỏa thuận mua vắc-xin ngừa bệnh Covid-19 cho 20% dân số Campuchia thông qua Cơ chế Tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX.

Nga tiêm ngừa vắc-xin trên toàn quốc

Trong khi đó, ở Nga, các nhà chức trách bắt đầu chiến dịch tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 trên toàn quốc.

Tại cuộc họp của Cơ quan phòng chống lây nhiễm Covid-19 của Nga, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko khẳng định, trước khi bàn giao số lượng lớn vắc-xin, các đơn vị cung cấp đã tiến hành thử nghiệm chuỗi cung ứng. Ông tuyên bố sẽ đảm bảo "việc phân phối vắc-xin đến các khu vực một cách nhịp nhàng và kịp thời".

Hiện tất cả các khu vực đã sẵn sàng tiếp nhận vắc-xin, thống nhất các thông số về công tác vận chuyển, bảo quản và tiêm chủng.