Dịch Covid-19 sáng ngày 27/1: Sơ tán nhà máy sản xuất vaccine của AstraZeneca tại Anh

(PLVN) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 00h ngày 27/1 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 101.044.608 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó có 2.173.781 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 73.025.609 người.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ mua thêm 200 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Như vậy, cùng với số vaccine hiện có, Mỹ sẽ có đủ nguồn vaccine để tiêm cho 300 triệu dân vào cuối mùa Hè hoặc đầu mùa Thu tới.

Thái Lan thông báo đầu tuần tới sẽ mở cửa hầu hết trường học, bao gồm các trường tại thủ đô Bangkok, nhằm khoanh vùng khu vực ghi nhận số ca mắc giảm. Cho tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 15.465 ca mắc Covid-19 và 76 ca tử vong.

Tại Malaysia, Bộ Y tế Malaysia cho biết nước này bắt đầu tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vaccine ngừa Covid-19 do Viện Y sinh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Y khoa Trung Quốc (IMBCAM) phát triển. Malaysia là quốc gia đầu tiên bên ngoài Trung Quốc tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vaccine của IMBCAM.

Sơ tán nhà máy sản xuất vaccine của AstraZeneca tại Anh

Một nhà máy sản xuất vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của AstraZeneca ở xứ Wales của Anh đã phải sơ tán sau khi phát hiện một gói đồ khả nghi.

Quang cảnh bên ngoài nhà máy dược phẩm Wockhardt UK thuộc khu công nghiệp Wrexham. Ảnh: Getty Images.
 Quang cảnh bên ngoài nhà máy dược phẩm Wockhardt UK thuộc khu công nghiệp Wrexham. Ảnh: Getty Images.

Wockhardt UK - công ty vận hành nhà máy trên ngày 27/1 cho biết đã thông báo vụ việc tới các cơ quan hữu quan. Theo hãng truyền thông BBC, đơn vị rà phá bom của cảnh sát Anh đã có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ.

Trong khi đó, cảnh sát Anh cho biết họ đang xử lý sự vụ tại khu công nghiệp Wrexham - nơi nhà máy tọa lạc, đồng thời yêu cầu người dân tránh xa khu vực nói trên. 

Wockhardt UK là nhà máy đảm nhận khâu sau cùng là chia vaccine vào lọ chứa và sau đó đóng gói thành phẩm trước khi xuất xưởng phân phối. Theo thỏa thuận giữa AstraZeneca và Anh, hãng sẽ cung cấp cho quốc gia châu Âu này 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19. 

Sự việc tại nhà máy Wockhardt UK xảy ra trong bối cảnh nguồn cung vaccine ngừa Covid-19 khan hiếm đang khiến chương trình tiêm chủng của Liên minh châu Âu (EU) bị chậm trễ hơn so với nhiều nước trong khu vực.

Căng thẳng giữa EU và AstraZeneca leo thang sau khi công ty sản xuất vaccine này thông báo sẽ cắt giảm nguồn cung cho EU trong quý I/2021. Hiện giới chức EU và đại diện AstraZeneca đang thương lượng về vấn đề này.

Anh kéo dài lệnh phong tỏa đến ít nhất tháng 3

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nước này có thể chấm dứt lệnh phong tỏa từ ngày 8/3, cùng thời điểm trường học được phép mở cửa trở lại.

"Chúng tôi hy vọng chúng ta sẽ an toàn khi bắt đầu mở cửa trở lại trường học từ thứ hai, ngày 8/3, cùng với việc các hạn chế kinh tế và xã hội khác cũng được dỡ bỏ sau đó hoặc khi dữ liệu cho phép", Thủ tướng Johnson hôm nay nói trước quốc hội.

Anh đã cấm nhập cảnh đối với 22 nước có nguy cơ cao, nơi xuất hiện những biến chủng nCoV mới, như Nam Phi hay một số nước ở Nam Mỹ. Nước này hiện là vùng dịch lớn thứ 5 thế giới và là nước có tỷ lệ tử vong trên 100.000 dân cao nhất toàn cầu.

Anh tái áp đặt lệnh phong tỏa từ đầu tháng 1/2021. Trường học, quán rượu và nhà hàng phải đóng cửa, người dân được yêu cầu ở yên trong nhà, hạn chế tối đa ra ngoài.