Dịch Covid-19 sáng ngày 29/12: gần 82 triệu người nhiễm, ông Donald Trump ký ban hành dự luật cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỷ USD

(PLVN) - Trong 1 ngày qua, thế giới ghi nhận 409.152 trường hợp mắc Covid-19 và 8.029 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 81,5 triệu người.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Donald Trump ký ban hành dự luật cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành dự luật cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỷ USD và dự luật ngân sách trị giá 1.400 tỷ USD nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan chính phủ đến hết tài khóa 2021 và hỗ trợ nền kinh tế đang lao đao vì đại dịch, trong bối cảnh chỉ còn một ngày nữa là ngân sách tạm thời hết hạn.

Theo đề xuất của gói tài chính cứu trợ Covid-19, mỗi người dân Mỹ với thu nhập dưới 75.000 USD/năm hoặc các cặp vợ chồng có thu nhập dưới 150.000 USD/năm sẽ được hỗ trợ 600 USD/người. Ngoài ra, mỗi thành viên phụ thuộc dưới 18 tuổi trong cùng một hộ gia đình cũng được nhận 600 USD.

Thái Lan tăng cường kiểm soát dịch bệnh

Thái Lan thông báo ca nhiễm Covid-19 đầu tiên chết trong gần 2 tháng trở lại đây, đồng thời ban bố các biện pháp hạn chế hoạt động giải trí tại Bangkok để ngăn chặn virus lây lan.

Đợt bùng phát dịch bệnh mới hiện đã lan ra hơn một nửa trong tổng số tỉnh thành của Thái Lan. Ông Taweesilp Visanuyothin, phát ngôn viên Trung tâm Xử lý Covid-19 (CCSA) của Thái Lan, khuyến nghị những tỉnh có số ca dương tính cao phải tăng cường tối đa các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, nếu không Thái Lan sẽ có hàng nghìn, thậm chí hàng vạn ca mới trong cộng đồng mỗi ngày vào giữa tháng 1/2021.

Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan, Đại tướng Nathapol Nakpanit, đã yêu cầu chính quyền ở tất cả các tỉnh được đưa vào các danh sách "vùng kiểm soát tối đa" và "vùng kiểm soát" phải thực hiện mọi biện pháp ngăn chặn dịch bệnh.

Cùng ngày 28/12, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul thực hiện cách ly tại nhà trong 14 ngày sau khi họp với tỉnh trưởng Samut Sakhon - người đã được xác nhận mắc Covid-19.

Từ ngày 29/12, Nam Phi áp dụng lệnh phong tỏa cấp độ 3 trên quy mô toàn quốc

Tại Nam Phi, nhà chức trách Nam Phi vừa tuyên bố tái áp dụng lệnh phong tỏa cấp độ 3 trên quy mô toàn quốc bắt đầu từ 0 giờ ngày 29/12 nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid- 19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại quốc gia hiện chiếm hơn 1/3 tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại châu Phi này.

Trong thông điệp quốc gia được truyền hình trực tiếp tối 28/11, một ngày sau khi Nam Phi ghi nhận số người mắc Covid-19 vượt quá 1 triệu ca, Tổng thống Cyril Ramaphosa cho biết quyết định đầy khó khăn trên được ban hành sau khi nội các nước này thực hiện tham vấn với Ủy ban phòng chống Covid-19 quốc gia cũng như với lãnh đạo các địa phương trên toàn quốc. 

Theo đó, quyết định áp dụng lệnh phong tỏa cấp độ 3 trong thang cấp độ từ 1-5 nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn đà lây lan của virus SARSC-CoV-2 trong khi vẫn duy trì hoạt động của nền kinh tế. 

Đội cận vệ của Tổng thống Philippines tiêm phòng Covid-19

Nhà chức trách Philippines thông báo các thành viên trong đội cận vệ của Tổng thống Rodrigo Duterte vừa được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Sinopharm (Trung Quốc). Họ là nhóm đầu tiên tại Philippines được tiêm phòng, dù Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm nước này chưa chính thức cấp phép cho loại vắc-xin nào.

Khi được hỏi Tổng thống đã tiêm chưa, Nhóm An ninh tổng thống (PSG), Chuẩn tướng Jesus Durante, cho biết ông Duterte vẫn đang chờ "loại vắc-xin hoàn hảo hoặc phù hợp".