Dịch Covid-19 sáng ngày 6/10: Số ca mắc Covia-19 tại Malaysia tăng kỷ lục, Thủ tướng cách ly tại nhà

(PLVN) - Trong 1 ngày qua, thế giới ghi nhận 229.421 trường hợp mắc Covid-19 và 3.577 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 35,6 triệu người.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong vòng 1 ngày qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới là Ấn Độ (59.893 ca), Mỹ (36.302 ca) và Anh (12.594 ca); trong khi đó Ấn Độ (với 886 ca), Mỹ (341 ca), Brazil (300 ca) và Iran (với 235 ca) ghi nhận số ca tử vong cao nhất. 

Tại Ấn Độ, số ca mắc Covid-19 mới trong ngày 5/10 đã giảm rõ rệt với gần 59.900 người. Hiện tổng số ca nhiễm bệnh tại quốc gia này là trên 6,6 triệu trường hợp, trong đó 103.600 bệnh nhân đã thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2.

Số ca mắc Covid-19 hàng ngày tại Moscow tăng gấp 5 lần trong 1 tháng qua

Ngày 5/10, Nga đã ghi nhận gần 11.000 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày, rất gần với chỉ số đạt đỉnh vào hồi tháng 5 vừa qua. Một số lượng lớn người dân thủ đô Moscow đã phải chuyển sang làm việc từ xa để chống dịch. Ngoài ra, nước Nga đã phải tăng cường thêm nhiều biện phạp hạn chế khác.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin đã ra lệnh kéo dài kỳ nghỉ thu của học sinh từ 1 tuần lên 2 tuần và khuyến cáo, những người trên 65 tuổi hoặc bất cứ ai có vấn đề về sức khỏe cần hạn chế tối đa việc đi lại. Chính quyền thành phố ra yêu cầu bắt buộc các tổ chức, công ty ở Moscow từ ngày 5/10 phải đảm bảo có ít nhất 30% nhân viên làm việc từ xa.

Paris đóng cửa nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong ít nhất 15 ngày

Trong một cuộc họp báo được tổ chức ngày 5/10, các cơ quan chức năng của thành phố Paris và vùng Ile-de-France, tức khu vực thủ đô Paris và một số tỉnh lân cận, đã công bố nhiều biện pháp bổ sung sau khi các khu vực này bị xếp vào mức báo động tối đa do dịch Covid-19.

"Kể từ ngày mai, tất cả các quán bar sẽ phải đóng cửa. Các nhà hàng, mà chúng tôi xác định là các cơ sở có hoạt động kinh doanh chủ yếu là bán đồ ăn, có thể tiếp tục mở cửa theo giờ thông thường, với điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định y tế mới, đã được Hội đồng y tế cấp cao phê chuẩn", Cảnh sát trưởng thủ đô Paris, ông Didier Lallement, cho biết.

Các quán cà phê tại Paris sẽ phải đóng cửa.
 Các quán cà phê tại Paris sẽ phải đóng cửa.

Bên cạnh các quán bar, nhiều cơ sở kinh doanh và dịch vụ khác cũng phải đóng cửa. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tập trung đông người cũng sẽ bị cấm kể từ ngày 6/10 như tụ tập quá 10 người trên đường phố, các lễ hội của sinh viên, việc kinh doanh rượu, bia, đồ uống có cồn sau 22h.

Các sự kiện thể thao lớn vẫn có thể diễn ra với điều kiện không quy tụ quá 1.000 người, các lễ cưới vẫn có thể được tổ chức tại các nhà thờ hay tòa Thị chính, các cửa hàng, trung tâm thương mại vẫn mở cửa nhưng phải tuân thủ quy định giãn cách, đảm bảo không gian khoảng 4m2 cho mỗi khách hàng…

Các trường đại học, hiện đang là một trong những nơi có nhiều ổ dịch Covid-19 nhất cả nước, tiếp tục hoạt động nhưng phải giảm số lượng sinh viên đến trường xuống còn 50%, số còn lại sẽ học từ xa.

Số ca mắc Covia-19 tại Malaysia tăng kỷ lục, Thủ tướng cách ly tại nhà

Ngày 5/10, Malaysia đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất từ trước tới nay với 432 trường hợp. Do cùng tham gia họp với một bộ trưởng mắc Covid-19, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã cách ly tại nhà 14 ngày.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin.
Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin.  

Thông báo của Tổng Giám đốc Bộ Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết trong tổng cộng 432 ca nhiễm mới có tới 429 ca là lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất trong 1 ngày được ghi nhận ở Malaysia kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này hồi đầu năm, đưa tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tới thời điểm này là 12.831 trường hợp, trong đó số xuất viện là 10.340, chiếm 80,7% và số tử vong là 137, chiếm 1,07%.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Thủ tướng Malaysia Huhyiddin Yassin xác nhận ngày 3/10 ông chủ trì họp Hội đồng An ninh Quốc gia với sự tham dự của Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng phụ trách vấn đề tôn giáo Zulkifli Mohamad Al-Bakri, người được xác nhận ngày 5/10 đã nhiễm Covid-19. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, ông Muhyiddin đã cách ly tại nhà 14 ngày.