Dịch Covid-19 sáng ngày 9/12: Thế giới 68,5 triệu người nhiễm Covid-19, Campuchia đóng cửa tòa nhà Bộ Nội vụ

(PLVN) - Trong 1 ngày qua, thế giới ghi nhận thêm 533.503 ca mắc Covid-19 và trên 11.000 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh lên trên 68,5 triệu, trong đó có trên 1.561.000 bệnh nhân không qua khỏi.
Nhân viên y tế hướng dẫn người dân tại điểm xét nghiệm Covid-19 ở San Fernando, California, Mỹ, ngày 24/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhân viên y tế hướng dẫn người dân tại điểm xét nghiệm Covid-19 ở San Fernando, California, Mỹ, ngày 24/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Châu Âu: Số ca mắc Covid-19 vượt 20 triệu người

Theo số liệu của hãng tin AFP (Pháp), tính tới 20h15 ngày 8/12 (theo giờ VN), châu Âu đã ghi nhận trên 20 triệu ca mắc Covid-19.

Châu Âu hiện là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đại dịch Covid-19trên thế giới. Trong tổng số ca mắc Covid-19mới được phát hiện trên khắp thế giới trong vòng 7 ngày qua, có tới 40% số ca nhiễm ghi nhận tại lục địa này. Mặc dù vậy, tỷ lệ lây nhiễm dường như đang dần ổn định, với số ca mắc mới đã giảm 2% so với tuần trước.

Campuchia đóng cửa trụ sở Bộ Nội vụ để cách ly và xét nghiệm COVID

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trong cộng đồng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng đã chỉ đạo đóng cửa tạm thời tòa nhà Bộ Nội vụ, triển khai xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và thực hiện cách ly 14 ngày đối với toàn bộ nhân viên, quan chức thuộc bộ này.

Chỉ đạo này được đưa ra sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen khuyến nghị Bộ Y tế ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng đối với tất cả các nhân viên, quan chức thuộc Bộ Nội vụ sau sự cố lây nhiễm cộng đồng hôm 28/11 liên quan tới gia đình ông Chem Savuth, Tổng Cục trưởng Tổng cục trại giam (thuộc Bộ Nội vụ Campuchia).

Bộ Giáo dục-Thanh niên và Thể thao Campuchia thông báo hoãn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (dự kiễn diễn ra trong các ngày 21-22/12) đến tháng 1/2021 do tình trạng lây nhiễm cộng đồng bùng phát. Trước đó, các trường tư thục tại Campuchia đã tạm thời đóng cửa trong 2 tuần.

Cảnh báo đáng ngại của Hàn Quốc

Giới chức y tế Hàn Quốc cảnh báo, số ca nhiễm Covid-19 mới ở nước này có thể lên đến hơn 900 người/ngày vào tuần tới, nếu tốc độ lây nhiễm vẫn tiếp tục như hiện nay.

Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Park Neung-hoo cho biết, thủ đô Seoul hiện đang trong "tình trạng chiến tranh" chống đại dịch. "Nếu không chặn được virus lây lan, chúng ta sẽ chứng kiến một đợt bùng nổ số ca lây nhiễm và hệ thống y tế của đất nước sẽ sụp đổ", ông Park khuyến cáo.

Vị Bộ trưởng cho biết, Hàn Quốc đã đặt trước 64 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 để tiêm cho 34 triệu người. Trong đó, chính phủ sẽ mua 20 triệu liều của AstraZeneca, Pfizer và Moderna (yêu cầu tiêm 2 mũi) và 4 triệu liều của Johnson&Johnson's (yêu cầu tiêm 1 mũi).

Trong khi đó, Tổng thống Moon Jae In cũng thúc giục các cơ quan chức năng của Hàn Quốc tích cực hơn nữa trong công tác xét nghiệm phát hiện người mắc Covid-19 khi những biện pháp giới hạn không thể giúp giảm số ca lây nhiễm hàng ngày.

Thành Đô có ca nhiễm cộng đồng đầu tiên trong 9 tháng

Thủ phủ tỉnh Tứ xuyên, tây nam Trung Quốc, đang được báo động cao độ sau khi ghi nhận các ca lây nhiễm Covid-19 cộng đồng đầu tiên trong 9 tháng.

Sở Y tế Thành Đô xác nhận 5 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Sau khi một người có kết quả dương tính, các nhà chức trách đã triển khai chiến dịch xét nghiệm quy mô lớn và phát hiện thêm 4 ca nhiễm nữa, đều tiếp xúc gần với bệnh nhân đầu tiên.

Hiện chưa rõ nguồn nào đã lây cho bệnh nhân số 1, cụ bà 69 tuổi sống tại huyện Pidu.

Pháp dỡ phong toả vào 15/12

Tại châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa vào ngày 15/12 nếu số ca mắc Covid-19 giảm xuống dưới mức 5.000 ca/ngày. Tuy nhiên, giới chức y tế cho rằng mục tiêu này khó thực hiện và nước Pháp vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ làn sóng dịch bệnh mới. 

Cụ thể, số ca nhiễm mới đã giảm từ mức kỷ lục 50.000-60.000 ca/ngày hồi cuối tháng 10/2020 xuống mức trung bình 10.000 ca/ngày trong tuần qua, nhưng tốc độ giảm đang chững lại trong vài ngày qua. 

Trong 24 giờ qua, Pháp đã ghi nhận hơn 11.000 ca mắc mới, trong khi số ca nguy kịch hiện là 3.210 ca, cao hơn mức tối đa đặt ra là 3.000 ca. Số ca tử vong tại Pháp được ghi nhận là 55.521.

Hy Lạp kéo dài lệnh phong toả đến đầu tháng 1/2021

Trong khi đó, Chính phủ Hy Lạp thông báo kéo dài các biện pháp phong tỏa chống dịch Covid-19 đến ngày 7/1/2021, viện dẫn các biện pháp hạn chế áp dụng từ tháng trước chưa phát huy tác dụng. Ngoài việc các trường học, nhà hàng, câu lạc bộ, tòa án và trung tâm thể thao phải đóng cửa, việc đi lại giữa các vùng địa lý cũng bị cấm. 

Với tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng cao hơn 20% so với đợt phong tỏa trước, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết sẽ áp đặt quy định hạn chế số người tham gia tiệc Giáng sinh ở mức tối đa 9 người. Số liệu  thống kê mới nhất cho biết hiện quốc gia này ghi nhận 118.045 ca nhiễm virus, trong đó có 3.194 ca tử vong.