Điều tra về cái chết của bà Sunanda Pushkar

(PLO) - Ấn độ đã cho điều tra về cái chết của bà Sunanda Pushkar, vợ Bộ trưởng Bộ phát triển nguồn nhân lực Ấn Độ Shashi Tharoor. Xác của bà được tìm thấy tại một khách sạn 5 sao ở thủ đô New Delhi vào tối ngày 17/1/2014.
Điều tra về cái chết của bà Sunanda Pushkar
Bà Sunanda Pushkar đã gây xôn xao tại Ấn Độ sau khi đăng tải các tin nhắn trao đổi riêng tư giữa chồng và nữ nhà báo Pakistan Mehr Tarar mà theo bà là nhân tình của chồng. 
Nữ nhà báo Tahrar, người phủ nhận có quan hệ với ông Tharoor, cũng bị sốc khi nghe tin về cái chết của bà Sunanda.
Cảnh sát Ấn Độ cho biết bà Sunanda chết vì uống thuốc quá liều nhưng chưa rõ đây là một tai nạn hay một vụ đầu độc. Mặc dù trên người bà có 4 vết thương nhỏ nhưng chưa thể xác định chúng có liên quan đến cái chết của bà hay không. 
Tuy nhiên con trai của bà là Shiv Menon lại tuyên bố rằng mẹ mình là người rất mạnh mẽ, đủ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn nên không có chuyện bà tự tử. Theo người con trai, bà Sunanda qua đời do kết quả của trạng thái căng thẳng thần kinh vì áp lực của báo chí và do nhầm lẫn các loại thuốc.