Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức Australia và New Zealand

(PLO) - Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Australia Christopher Pyne và Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Ron Mark, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 02 đến 09/11. 
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
(Nguồn: TTXVN)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Nguồn: TTXVN)

Chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand của Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao QĐND Việt Nam nhằm tích cực, chủ động triển khai chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tin cậy giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Australia và New Zealand.

Chuyến thăm góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với hai quốc gia châu Đại Dương, phù hợp với Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng đã ký với hai nước, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia, hướng đến quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand; đồng thời đánh dấu kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 20 năm thiết lập quan hệ quốc phòng với Australia.