Đoàn Thị Hương được đề nghị đổi tội danh nhẹ hơn

(PLVN) - Sáng nay (1/4), công tố viên Malaysia đã đề nghị đổi cáo buộc thay thế thấp hơn cho Đoàn Thị Hương.

Đoàn Thị Hương ra tòa sáng nay.
Đoàn Thị Hương ra tòa sáng nay.

Phiên đối chất đối với bị cáo Đoàn Thị Hương bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol đã diễn ra sáng nay tại Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở bang Selangor của Malaysia. 

Theo AP, tại phiên tòa, công tố viên Iskandar Ahmad cho biết, ông đã nhận được chỉ thị từ Tổng chưởng lý về việc đưa ra một cáo buộc thay thế thấp hơn cho Đoàn Thị Hương.

Vì vậy, các công tố viên Malaysia đã đề nghị đổi tội danh đối với Đoàn Thị Hương từ cáo buộc giết người sang tội danh gây thương tích. 

Ông Salim Bashir – luật sư của Đoàn Thị Hương - nói với các phóng viên rằng việc tội danh gây thương tích bằng cách sử dụng vũ khí nguy hiểm mà các công tố viên vừa đưa ra có khung hình phạt tối đa là 10 năm tù nếu bị kết án.

Phiên tòa sau đó đã được hoãn lại để Hương quyết định có chấp nhận đề nghị do các công tố viên đưa ra hay không.

Theo vị luật sư, nhiều khả năng Hương sẽ đồng ý nhận tội với cáo buộc mới.