Donald Trump sắp phát biểu từ Nhà Trắng sau bầu cử Tổng thống Mỹ

(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sắp phát biểu từ Nhà Trắng sáng sớm 4/11, sau khi hứa hẹn "một chiến thắng lớn".
Đầu giờ chiều 4/11 (giờ Việt Nam), hai ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã có những phát biểu đầu tiên về cuộc bầu cử trong khi công tác kiểm phiếu vẫn đang diễn ra.

Trong thông báo trên trang mạng Twitter, Tổng thống Trump khẳng định sẽ "thắng lớn" trong cuộc bầu cử năm nay. Ông đồng thời cáo buộc đảng Dân chủ tìm cách "đánh cắp" phiếu bầu sau khi ứng cử viên Biden tuyên bố ông sẽ thắng cử.

Tuy nhiên, Twitter ngay sau đó đã dán nhãn cảnh báo đối với tuyên bố này của Tổng thống Trump.

Ông Trump cũng cáo buộc đảng Dân chủ đang cố "đánh cắp" cuộc bầu cử tổng thống, nhưng không đưa ra bằng chứng.
Bên trong phòng họp tại Cánh Đông, Nhà Trắng, trước giờ Tổng thống Trump phát biểu. Ảnh: Twitter/Jeff Mason.
Bên trong phòng họp tại Cánh Đông, Nhà Trắng, trước giờ Tổng thống Trump phát biểu. Ảnh: Twitter/Jeff Mason. 

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã có bài phát biểu trước người ủng hộ vào 0h30 sáng 4/11 tại thành phố quê hương Wilmington, bang Delaware. Ông kêu gọi mọi người chờ đợi cho đến khi mọi phiếu bầu được kiểm để xác định người chiến thắng và đồng thời bày tỏ tự tin về kết quả cuối cùng.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tại thành phố quê hương Wilmington, bang Delaware vào ngày 4/11.
Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden  tại thành phố quê hương Wilmington, bang Delaware vào ngày 4/11.

"Tôi tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này", ông nói.