Động đất mạnh ở Trung Quốc, ít nhất 8 người thiệt mạng

Trận động đất mạnh 5,5 độ richter xảy ra lúc 5h58 hôm nay, 11/5, giờ địa phương (4h58 giờ Hà Nội) tại huyện Taxkorgan thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc. Thông tin ban đầu, có 8 người chết và khoảng 20 người bị thương.
Trần thạch cao một tòa nhà bị đổ sập do động đất. Ảnh: Thanh niên/CENC.
Trần thạch cao một tòa nhà bị đổ sập do động đất. Ảnh: Thanh niên/CENC.

Tâm chấn được xác định ở độ sâu 8km. Khu vực xảy ra động đất nằm gần biên giới các nước Tajikistan, Afghanistan và Pakistan. Hơn 50 cơn dư chấn được ghi nhận sau trận động đất này.

Cơ quan động đất Trung Quốc (CEA) cho biết, có ít nhất 180 căn nhà bị sụp. Hình ảnh đăng tải trên các mạng xã hội Trung Quốc cũng cho thấy, nhiều tòa nhà bị nứt tường, rơi tấm trần do động đất.

Theo báo People's Daily của Trung Quốc, vùng Tân Cương thường xuyên hứng chịu động đất, tuy nhiên, phần lớn những trận động đất trước đây không gây thiệt hại về người và tài sản.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường.