Động đất ở Papua New Guinea, ít nhất 14 người thiệt mạng

(PLO) - Cảnh sát Papua New Guinea cho biết 14 người đã thiệt mạng do lở đất và sập nhà vì động đất ở nước này. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho hay con số người thiệt mạng đã lên tới 30 người.
Lở đất sau động đất chia cắt tuyến đường tại Papua New Guinea. (Ảnh: Reuters)
Lở đất sau động đất chia cắt tuyến đường tại Papua New Guinea. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, trận động đất có cường độ 7,5 độ Richter tại Papua New Guinea đã làm rung chuyển cả vùng cao nguyên ở miền trung nước này. Theo cảnh sát bản địa, trong số các nạn nhân có 12 người thiệt mạng do 2 tòa nhà sập và lở đất. Động đất cũng đã làm hư hại cơ sở hạ tầng khai thác mỏ và năng lượng, khiến Tập đoàn ExxonMobil phải đóng cửa nhà máy lọc hóa dầu tự nhiên trị giá 19 tỉ USD tại nước này. 

Hàng loạt các dư chấn cũng đã làm rung chuyển cả khu vực, trong đó có một trận động đất 5,7 độ Richter xảy ra chiều 27/2.