Động đất tại Iran, hơn 500 người bị thương

(PLO) - Trận động đất có cường độ 6,3 độ Richter xảy ra ở miền Tây Iran, giáp với biên giới Iraq đã khiến hơn 500 người thị thương.
Cảnh tan hoang sau động đất.
Cảnh tan hoang sau động đất.

Theo AP, trận động đất xảy ra vào lúc 20h00 tối qua (25/11, giờ địa phương), ở gần thành phố Sarpol-e Zahab thuộc tỉnh Kermanshah của Iran với tâm chấn ở độ sâu 10km dưới lòng đất

Đây cũng là tâm chấn của trận động đất mạnh 7,3 độ Richter khiến hơn 600 người thiệt mạng hồi năm ngoái.

Truyền thông Iran dẫn thông tin từ giới chức nước này cho biết đã có 513 người bị thương trong trận động đất. 

Hầu hết những người này đều chỉ bị thương nhẹ, chỉ có 33 người đã được nhập viện điều trị. 

Động đất cũng đã làm hư hại nhà cửa và đường sá tại nhiều nơi, cả trong thị trấn và ngoại ô tỉnh Kermanshah, cũng như gây mất điện tại một số khu vực.

Hàng chục đội cứu hộ, quân đội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã được điều động thực hiện công tác cứu hộ sau động đất.

Theo truyền thông địa phương, tất cả các trường học tại tỉnh Kermanshah sẽ đóng cửa trong ngày 26/11.