Động thái bất ngờ của cựu Tổng thống Ukraine

(PLVN) - Cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kravchuk ủng hộ việc sử dụng rộng rãi hơn tiếng Nga ở khu vực Donbass.
Cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kravchuk.
Cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kravchuk.

Theo hãng tin TASS, trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Ukraine, ông Leonid Kravchuk – hiện là đặc phái viên của Ukraine tại Nhóm liên lạc – cho biết ông coi việc sử dụng rộng rãi hơn tiếng Nga ở Donbass là có thể.

“Tôi không nghĩ rằng ngôn ngữ đó sẽ đưa Donbass trở lại. Trích dẫn các luật chung của châu Âu, chúng ta có thể đặt vấn đề không phải là đưa tiếng Nga trở thành ngôn ngữ nhà nước mà là vấn đề sử dụng ngôn ngữ này vì Hiến pháp đảm bảo sự phát triển và sử dụng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số. Và trong khu vực này, có thể thực hiện các bước về việc sử dụng rộng rãi tiếng Nga, điều này sẽ không vi phạm luật pháp Ukraine”, ông lưu ý.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/7 đã chính thức bổ nhiệm cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kravchuk làm đại diện của Ukraine trong Nhóm liên lạc ba bên (TCG) tại cuộc hội đàm Minsk về tình hình khu vực Donbas.