Động thái bất ngờ của Ukraine với lễ nhậm chức của Tổng thống Belarus

(PLVN) - Bộ Ngoại giao Ukraine sẽ tổ chức các cuộc họp khẩn và các cuộc tham vấn để xác định lập trường của Ukraine liên quan đến lễ nhậm chức và địa vị chính trị của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba.
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba.

Theo tờ Ukrinform, thông tin trên được Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết trong chuyến thăm của ông tới khu vực Zakarpattia hôm 23/9.

Trong phát biểu, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đề cập đến thông tin cho rằng lễ nhậm chức của ông Lukashenko được tổ chức một cách bí mật, không có đại sứ nước ngoài nào được mời. “Vì vậy, liên quan đến việc đánh giá lễ nhậm chức và tình trạng chính trị của ông Lukashenko, chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc họp và tham vấn khẩn cấp để quyết định lập trường của mình”, ông Kuleba nói.

Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Belarus đưa ra sau khi ông Lukashenko ngày 23/9 đã nhậm chức Tổng thống Belarus. Lễ nhậm chức được cho là không được thông báo trước, gây bất ngờ cho các nhà báo và nhiều người ở Belarus.