Động thái mới nhất của Tổng thống Nga Putin liên quan đến hiệp ước hạt nhân với Mỹ

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đệ trình lên Duma Quốc gia dự thảo luật về việc đình chỉ Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) của Nga. 
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Theo hãng tin Sputnik, đây là tuyên bố được Người phát ngôn Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin công bố.

Theo ông Volodin, Hội đồng Duma Quốc gia Nga sẽ xem xét dự luật do Tổng thống Nga đệ trình và xác định thời hạn để Hạ viện Nga xem xét dự luật.

Dự thảo luật đề xuất việc đình chỉ thực thi Hiệp ước INF của Nga đồng thời quy định Tổng thống Nga có quyền đưa ra quyết định khôi phục hiệu lực của Hiệp ước.

Hiệp ước INF được Mỹ và Liên Xô ký năm 1987, có hiệu lực vào ngày 1/6/1988, theo đó cấm các bên triển khai các tên lửa phóng từ mặt đất tầm trung (có tầm bắn 1.000-5.000 km) và tên lửa tầm ngắn (500-1.000 km). 

Trong những năm gần đây, Nga và Mỹ thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm INF. Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 10 năm ngoái thông báo Mỹ sẽ rút khỏi INF với lý do Nga đã vi phạm hiệp ước này. 

Từ ngày 2/2 vừa qua, Mỹ tuyên bố bắt đầu tiến trình để rời khỏi Hiệp ước INF với Nga trong 60 ngày.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng thông báo Nga sẽ đáp trả quyết định của Mỹ và cũng sẽ đình chỉ việc tham gia hiệp ước. 

Hôm 4/3, ông Putin đã ký sắc lệnh về việc Nga đình chỉ thực thi Hiệp ước.

Đọc thêm