Đức đáp lại phát ngôn của ông Trump về việc bảo vệ nước này khỏi Nga

(PLVN) - Việc binh sĩ Mỹ ở Đức không phải để bảo vệ đất nước, mà là để bảo vệ an ninh khu vực, bà Emily Haber - đại sứ Đức tại Mỹ - nhận định.
Nhân viên quân đội Mỹ. Ảnh: U.S. Army / Spc. Randy Wren.
Nhân viên quân đội Mỹ. Ảnh: U.S. Army / Spc. Randy Wren.

"Quân Mỹ ở Đức không phải là để bảo vệ nước Đức. Mà họ ở đó để đảm bảo an ninh xuyên Đại Tây Dương, cũng như để biểu dương sức mạnh của Mỹ ở châu Phi và châu Á", bà Emily Haber nói trong cuộc hội thảo trực tuyến tại Hội đồng quan hệ quốc tế.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ cắt giảm số binh sĩ Mỹ được triển khai ở Đức xuống còn 25.000. Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ tin chắc rằng "Đức vẫn đang trả hàng tỷ USD để mua điện của Nga, trong khi Mỹ lại phải bảo vệ Đức khỏi Nga".