Đức thắt chặt quan hệ quân sự với Pháp

(PLO) - Theo Reuters, Đức sẽ thúc đẩy kế hoạch lập một hạm đội máy bay vận tải quân sự chung Lockheed Martin Corp C-130J với Pháp và tham gia cùng hạm đội máy bay tiếp nhiên liệu Airbus A330 do Hà Lan dẫn đầu. 
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Các kế hoạch trên và một số sáng kiến hợp tác với Na Uy, Romania và Cộng hòa Séc là một phần trong kế hoạch mở rộng hợp tác quốc phòng trong châu Âu sẽ được công bố tại một buổi họp giữa các bộ trưởng quốc phòng thuộc khối NATO sẽ diễn ra tại Brussels.

Theo các nguồn tin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen – người tuần trước cho rằng việc Mỹ yêu cầu chia sẻ gánh nặng lớn là “công bằng” - sẽ kí tuyên bố mở rộng về ý định tham gia vào hạm đội C-130J với Pháp. Hạm đội này dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 10 tới.

Các thỏa thuận trên được thảo luận trong lúc Đức và các thành viên NATO đang phải đối mặt với sức ép tăng cao từ phía Mỹ về việc phải chi nhiều hơn cho quân đội của họ cũng như đạt được yêu cầu chi 2% GDP cho chi tiêu vào quốc phòng của NATO.

Đọc thêm