Đụng độ ở biên giới Ấn Độ - Pakistan, ít nhất 9 người thiệt mạng

(PLO) - Ít nhất 9 người, trong đó có 4 binh lính Pakistan đã thiệt mạng trong đợt giao tranh ở khu vực Kashmir đang tranh chấp.
Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ và Pakistan ở khu vực Đường Ranh giới kiểm soát (LoC) vẫn tiếp diễn. Ảnh: Reuters/VOV
Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ và Pakistan ở khu vực Đường Ranh giới kiểm soát (LoC) vẫn tiếp diễn. Ảnh: Reuters/VOV

AFP dẫn thông báo từ phía quân đội Pakistan cho biết 4 binh sỹ của nước này và 3 lính Ấn Độ đã thiệt mạng trong trận đấu súng ở khu vực biên giới giả định giữa 2 nước. Phía Ấn Độ trong khi đó phủ nhận có thương vong và nói rằng binh lính nước này đã tiêu diệt 5 “phần tử cực đoan” đang tìm cách đi qua đường biên giới 2 nước trong 1 vụ việc khác xảy ra ở Uri. 

Người đứng đầu quân đội Ấn Độ Bipin Rawat ngày 15/1 cảnh báo sẽ phản ứng mạnh trước hành vi khiêu khích từ phía Pakistan còn Islamabad bác bỏ cáo buộc tấn công phía Ấn Độ.