EU nhất trí gia hạn trừng phạt Nga đến cuối năm 2015

(PLO) - Các nhà lãnh đạo EU ngày 19/3 đã nhất trí gia hạn các lệnh trừng phạt về kinh tế nhằm vào Nga cho đến cuối năm 2015 và ràng buộc việc thực thi các lệnh trừng phạt với việc tuân thủ thi hành các điều khoản của Thỏa thuận ngừng bắn Minsk tại Ukraine.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
AFP dẫn lời Chủ tịch EU Donald Tusk cho biết, quyết định chính thức về việc gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga được áp đặt từ tháng 7/2014 cần phải được tất cả 28 nhà lãnh đạo của khối thông qua. Động thái này, theo ông Tusk, dự kiến sẽ diễn ra vào Hội nghị Thượng đỉnh tiếp theo của EU vào tháng 6 tới. 
Theo Reuters, động thái trên của EU được Nga nhìn nhận là mang tính chất phá hoại và tuyên bố Nga sẽ hành động nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia của mình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cáo buộc Kiev vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine./.