Europol hỗ trợ Malta điều tra vụ sát hại nữ nhà báo Galizia

(PLO) - 3 nhà điều tra từ Europol sẽ tới Malta để giúp điều tra vụ sát hại nhà báo, nhà vận động chống tham nhũng Daphne Caruana Galizia.
Nhà báo Daphne Caruana Galizia. Ảnh timesofmalta
Nhà báo Daphne Caruana Galizia. Ảnh timesofmalta

AFP dẫn thông tin từ Europol cho biết, động thái trên diễn ra sau khi Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani yêu cầu mở cuộc điều tra quốc tế về vụ sát hại nữ nhà báo do có lo ngại rằng vụ ám sát có thể sẽ không được các điều tra viên Malta xử lý một cách phù hợp. Các mẫu vật được lấy từ hiện trường vụ phạm tội hiện cũng đã được gửi tới các phòng thí nghiệm ở nước ngoài để thử nghiệm.

Bà Daphne Caruana Galizia thiệt mạng chiều 16/10, sau khi quả bom bị cài trong chiếc Peugeot 108 của bà phát nổ. Bà này là một nhà hoạt động chống tham nhũng tích cực, cũng là người đã phanh phui vụ Hồ sơ Panama chấn động.

Hiện, cảnh sát pháp y Hà Lan và nhân viên FBI cũng đã có mặt tại  Malta để hỗ trợ việc điều tra.  

Đọc thêm