Facebook xin lỗi Thủ tướng Na Uy vì gỡ ảnh 'Em bé Napalm'

(PLO) - Người phụ trách hoạt động của Facebook ngày 13/9 đã xin lỗi Thủ tướng Na Uy Erna Solberg vì đã xóa bức ảnh “Em bé Napalm” được chụp tại Việt Nam khỏi trang cá nhân của bà.

Theo AP, Facebook mới đây đã khiến dư luận dậy sóng khi xóa bỏ bức ảnh “Em bé Napalm” được chụp tại Việt Nam năm 1972 với lý do đây là ảnh khỏa thân, không phù hợp với các tiêu chuẩn dịch vụ của hãng.

Bức ảnh của nhà báo ảnh Nick Ut của AP đã được giải Pulitzer, ghi lại hình ảnh một em bé không mảnh vải che thân, vừa chạy khỏi một vụ tấn công bằng bom napalm khỏi trang cá nhân của bà Solberg và một số tài khoản khác.

Hôm 9/9 vừa qua, trước sự phản đối tại Na Uy và một số nơi khác, Facebook đã rút lại quyết định của mình và cho phép khôi phục cũng như đăng tải trong thời gian tới bức ảnh.

Đến ngày 13/9, người phụ trách hoạt động của Facebook Sheryl Sandberg đã lên tiếng xin lỗi bà Solberg và thừa nhận công ty này “không phải lúc nào cũng đúng”.