Gần 1500 người chết sau động đất 7,8 độ Richter ở Nepal

(PLO) - Thông tin mới nhất cho hay, 1.457 người đã được xác nhận thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra lúc 12h giờ địa phương (GMT+5:45) ngày 25/4 tại Lamjung, Nepal. Dự đoán con số thương vong chưa dừng lại ở đó.
Vị trí tâm chấn của trận động đất 7,8 độ Richter ở Nepal. Đồ họa: BBC
Vị trí tâm chấn của trận động đất 7,8 độ Richter ở Nepal.
Đồ họa: BBC 
Không khí hoảng loạn và sợ hãi tột độ đang bao trùm thủ đô Kathmandu của Nepal. Ảnh: CNN
Không khí hoảng loạn và sợ hãi tột độ đang bao trùm thủ đô Kathmandu
 của Nepal. Ảnh: CNN 
Một người đàn ông bị chôn vùi trong đống đổ nát được giải cứu ở Nepal. Ảnh: AFP
Một người đàn ông bị chôn vùi trong đống đổ nát được giải cứu ở Nepal.
Ảnh: AFP 
Ảnh EPA
 Ảnh EPA
Ảnh EPA
  Ảnh EPA
Ảnh EPA
  Ảnh EPA
Người đàn ông và người phụ nữ Nepal ôm nhau tại Quảng trường Durbar, Di sản Thế giới UNESCO, nơi bị tàn phá nặng trong vụ động đất ở Nepal. Ảnh: AFP
 Người đàn ông và người phụ nữ Nepal ôm nhau tại Quảng trường Durbar,
Di sản Thế giới UNESCO, nơi bị tàn phá nặng trong vụ động đất ở Nepal. Ảnh: AFP
Tháp Dharahara, công trình tiêu biểu của Kathmandu trước và sau động đất. Ảnh: AP, EPA
 Tháp Dharahara, công trình tiêu biểu của Kathmandu
trước và sau động đất. Ảnh: AP, EPA
Nhân viên cứu hộ Nepal tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ động đất. Ảnh: Reuters
 Nhân viên cứu hộ Nepal tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ động đất.
Ảnh: Reuters