Gần 3 triệu người nhiễm COVID-19, dịch qua đỉnh, nhiều quốc gia tính toán mở cửa lại

(PLVN) - Tính đến 6.00 giờ sáng (giờ Việt Nam), ít nhất 206.250 người đã mất mạng trong đại dịch COVID-19, với 2.965.360 trường hợp được xác nhận tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo Đại học Johns Hopkins (Mỹ).
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Mỹ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới với 963.379 người nhiễm (tăng 29.446 người) và 54.810 ca tử vong (tăng 1.361 người).

Nhiều tiểu bang của Mỹ như Colorado, Mississippi, Minnesota, Montana, Tennessee và các tiểu bang khác đã quyết định gỡ bỏ các biện pháp hạn chế khi nền kinh tế Mỹ suy sụp, các nhà kinh tế dự đoán tỷ lệ thất nghiệp là 16% hoặc cao hơn trong tháng Tư. Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Anthony Fauci cảnh báo Mỹ phải "xem xét cẩn thận" cách quay về tình trạng bình thường và "suy nghĩ nghiêm túc" về các biện pháp mở cửa lại.

Anh báo cáo số người chết hàng ngày thấp nhất kể từ tháng ba, khi tăng thêm 413 người trong 24 giờ. Số ca tử vong do CIVID-19 tại các bệnh viện ở Anh là 20.732 người. 

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã trở lại văn phòng ở số 10 phố Downing vào tối Chủ nhật kể từ khi ông được đưa vào bệnh viện do các biến chứng của bệnh COVID-19 vào ngày 6/4. 

Ý cũng ghi nhận số người chết hàng ngày thấp nhất kể từ này 14/3, khi số ca tử cong do COVID-19 tăng 260 ca vào Chủ nhật, giảm 155 so với thứ Bảy. Số người chết hiện ở mức 26.644, trong khi số người đã hồi phục đã tăng lên 64.928. Ý đã ghi nhận 197.675 trường hợp nhiễm COVID-19 cho đến nay, bao gồm các nạn nhân và những người sống sót.

Thủ tướng Ý tuyên bố nới lỏng phong tỏa từ ngày 4/5 nhưng yêu cầu duy trì khoảng cách.

Số người chết hàng ngày do COVID-19 ở Tây Ban Nha đã giảm xuống dưới 300 lần đầu tiên sau nhiều tuần. Nước này cũng đang tính toán nới lỏng các biện pháp hạn chế. Hôm qua – Chủ nhật 26/4, trẻ em dưới 14 tuổi được ra ngoài trời lần đầu tiên kể từ giữa tháng 3. Thủ tướng Pedro Sánchez đã tuyên bố rằng người lớn cũng có thể được phép tập thể dục bên ngoài từ cuối tuần tới nếu những nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus corona tiếp tục đạt hiệu quả.

Số người chết ở Pháp từ Covid-19 đã tăng 242 lên 22.856, nhưng số người chết trong ngày đã giảm hơn so với con số 369 người chết ngày hôm trước.

Thủ tướng Pháp Édouard Philippe sẽ trình bày một chiến lược mở cửa trước Quốc hội vào thứ Ba.

Số người chết ở Canada đã tăng lên 2.350 sau 139 trường hợp tử vong được báo cáo trong 24 giờ qua, cơ quan y tế công cộng của nước này cho biết. Đây là mức tăng thấp nhất trong ngày trong tuần qua.   

Ở châu Á, số người chết hàng ngày ở Iran cũng giảm xuống mức thấp nhất trong vài tuần. Các quan chức ở Iran, quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Trung Đông, cho biết đã có 60 trường hợp tử vong do coronavirus trong 24 giờ qua, đưa tổng số người chết vì COVID-19 ở quốc gia này lên tới 5.710 - nhưng giảm từ mức trung bình khoảng 90 trong 10 ngày qua.

Bệnh viện dã chiến được dựng lên ở Trung tâm triển lãm quốc tế Changi (Singapore). Ảnh: TST.
Bệnh viện dã chiến được dựng lên ở Trung tâm triển lãm quốc tế Changi (Singapore). Ảnh: TST. 

Sri Lanka đã đảo ngược kế hoạch chấm dứt các biện pháp hạn chế  - vốn dự kiến bắt đầu tư hôm nay – 27/4. Như vậy, các biện pháp hạn chế từ ngày 20/3 sẽ được kéo dài thêm một tuần nữa, sau khi sự gia tăng ca nhiễm mới. Quân nhân bị dừng phép và phải quay lại đơn vị ngay lập tức. 

Chile sẽ không từ bỏ kế hoạch cấp giấy chứng nhận phát hành trước đó cho các bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục trong tương lai gần, bất chấp cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới rằng không rõ liệu mọi người có miễn dịch sau khi bị nhiễm bệnh hay không.

Chile đã xác nhận 13.331 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới kể từ khi các ca nhiễm đầu tiên của nước này được ghi nhận vào đầu tháng 3, trong đó 189 trường hợp tử vong.

Châu Phi, cuộc khủng hoảng dường như chỉ mới bắt đầu. Sự gia tăng đột ngột của hơn 40% số trường hợp Covid-19 được xác nhận trong 10 ngày qua trên khắp lục địa - lên 30.300 - và sự gia tăng tương tự về số người chết - lên tới 1.374 - khiến các chuyên gia lo lắng .   

Nga đã báo cáo 6.361 trường hợp nhiễm mới COVID-19 vào Chủ nhật, đẩy tổng số người nhiễm ở nước này lên hơn 80.000.

Đông Nam Á, dịch bệnh vẫn tiếp tục xu hướng lây lan tại một số nước như Singapore (+ 931 ca nhiễm), Philippines (+285 ca nhiễm và 7 ca tử vong), Indonesia (+ 275 ca nhiễm và 23 ca tử vong), Malaysia (+38 ca nhiễm). Tuy nhiên, Thái Lan lại ghi nhận số ca mới mắc COVID-19 theo ngày giảm trở lại với 15 ca nhiễm mới và và không có thêm ca tử vong.

Đọc thêm