Gần 62.500 ca nhiễm Covid-19 ở Đức

(PLVN) - Số ca mắc bệnh Covid-19 tại Đức trong vòng 1 ngày đã tăng thêm 4.400 người, nâng tổng số ca bệnh nhiễm Covid-19 ở nước này lên tới con số 62.435.
Đường phố vắng lặng giữa dịch bệnh.
Đường phố vắng lặng giữa dịch bệnh.

Theo hãng tin Sputnik, thông tin trên được truyền thông Đức công bố ngày 30/3. Theo đó, kênh truyền hình N24 cho biết, trong số những ca bệnh ở Đức đã có 541 người tử vong. Số người hồi phục sau khi mắc bệnh là 9.211 người.

Trước đó 1 ngày, Viện Robert Koch - cơ quan thực hiện việc thống kê chính thức về số ca bệnh tại Đức – ngày 29/3 cho biết, số ca bệnh tại nước này đã tăng thêm 4.751 người trong một ngày. Tổng số ca bệnh tại Đức là 57.298 người. Số nạn nhân tử vong đến thời điểm đó là 455 người.

Trên phạm vi khắp châu Âu, số liệu thống kê do hãng tin AFP cập nhật đến tối 30/3 (giờ Việt Nam) cho biết, dịch bệnh Covid-19 đã khiến hơn 25.000 người tử vong.

Tổng số ca bệnh tại khu vực này là 399.381 ca. Số tử vong được công bố là 25.037 ca. Châu Âu hiện là khu vực có số ca tử vong do mắc bệnh cao nhất trên toàn thế giới.

Trong đó, Italia là nước có số người nhiễm bệnh và tử vong lớn nhất, với 10.779 ca tử vong trong tổng số 97.689 ca nhiễm. 

Với 7.340 ca tử vong trong tổng số 85.195 ca nhiễm bệnh, Tây Ban Nha là nước có số người mắc bệnh và tử vong do dịch bệnh Covid-19 cao thứ 2 ở khu vực.