Giá dầu tăng hơn 10% sau các vụ tấn công nhà máy lọc dầu Ả rập Xê-út

(PLVN) - Giá dầu thế giới sáng nay (16/9) đã tăng hơn 10% sau các vụ tấn công vào 2 nhà máy lọc dầu ở Ả rập Xê-út vốn khiến sản lượng sản xuất dầu của nhà sản xuất hàng đầu thế giới giảm 1 nửa xảy ra hôm tuần trước.
Cơ sở dầu mỏ ở Ả rập Xê-út bốc cháy sau vụ tấn công hôm 14/9.
Cơ sở dầu mỏ ở Ả rập Xê-út bốc cháy sau vụ tấn công hôm 14/9.

Theo AFP, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đã tăng 10,68% lên 60,71 USD/thùng còn giá dầu Brent cũng đã tăng 11,77% lên 67,31 USD/thùng trong phiên giao dịch rạng sáng 16/9 ở châu Á.

Ở một số thời điểm, giá dầu Brent đã tăng gần 20% còn giá dầu WTI dãd tăng khoảng 15% trước khi hạ nhiệt.

Các diễn biến này diễn ra sau các vụ nổ tại 2 nhà máy lọc dầu thuộc Tập đoàn Aramco của Ả rập Xê-út.

Lực lượng phiến quân Houthi đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công vốn đã khiến nguồn cung dầu toàn cầu giảm 6%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/9 đổ lỗi cho Iran trong vụ việc và tuyên bố đã sẵn sàng đáp trả vụ tấn công, dấy lên lo ngại về khả năng Mỹ tấn công quân sự vào Iran.

Iran đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Tehran đứng sau vụ việc, đồng thời cảnh báo rằng các căn cứ cũng như các tàu sân bay của Mỹ ở khu vực nằm trong tầm ngắm của tên lửa Iran.

Đọc thêm