Giám đốc CIA muốn công bố tài liệu mật về vụ 11/9

(PLO) - Giám đốc CIA John Brennan hôm qua (12/6) cho biết ông hy vọng 28 trang tài liệu mật trong báo cáo của Quốc hội Mỹ về các vụ tấn công tại nước Mỹ ngày 11/9/2001 sẽ được công bố, từ đó gỡ bỏ bất kỳ trách nhiệm nào của Ả rập Xê-út trong vụ việc.
Ảnh từ internet.
Ảnh từ internet.

Reuters dẫn lời ông Brennan cho hay, ông ủng hộ việc công bố 28 trang tài liệu về vụ tấn công 11/9 và rằng ông nghĩ những tài liệu đó sẽ được công bố.

Phần 28 trang được rút khỏi báo cáo năm 2002 của Quốc hội Mỹ chính là tâm điểm của cuộc tranh cãi về việc liệu người Mỹ có được kiện chính phủ Ả rập Xê-út – một đồng minh chủ chốt của Mỹ - để đòi bồi thường thiệt hại hay không.

Hôm 17/5 vừa qua, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật cho phép các gia đình của các nạn nhân vụ 11/9 đệ đơn kiện. Tuy nhiên, Nhà Trắng đe dọa sẽ phủ quyết dự luật này.

Phần lớn 19 tên không tặc trong vụ tấn công 11/9 khiến gần 3.000 người thiệt mạng hơn 1 thập kỷ trước là người Ả rập Xê-út. Tuy nhiên, chính phủ Ả rập Xê-út bác bỏ việc hỗ trợ cho thủ phạm. Riyadh cũng đe dọa sẽ bán đến 750 tỉ trái phiếu của Mỹ và các tài sản khác của Mỹ nếu dự luật nói trên trở thành luật.

Giới chức Mỹ đang xem xét về việc có thể công bố tài liệu, mà theo ông Brennan là sẽ chứng minh sự vô can của Ả rập Xê-út hay không.