Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 6

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 6 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đồng chủ trì, bao gồm các hoạt động diễn ra tại hai tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) trong ngày 24/4. 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa chủ trì Lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang. Ảnh: QĐND
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa chủ trì Lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang. Ảnh: QĐND

Sáng 24/4, chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 6 chính thức bắt đầu với Lễ đón Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Cửa khẩu Đông Hưng, Trung Quốc sang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tham gia các hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ giao lưu.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Lễ đón đoàn Việt Nam tại Cửa khẩu Đông Hưng được tiến hành trang trọng dưới sự chủ trì của Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã thực hiện nghi lễ chào cột mốc biên giới, tô sơn cột mốc và chụp ảnh chung.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vào tháng 3/2014. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa quân đội hai nước cũng như lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Kể từ năm 2014 đến nay, các kỳ giao lưu tiếp theo đã được tổ chức với quy mô, mức độ ngày một trang trọng, thiết thực, có chiều sâu hơn tại các địa phương giáp biên giới của cả hai nước.

Ngay sau lễ đón, Bộ trưởng Phan Văn Giang sang Trung Quốc, hai bên đã tiến hành hội đàm.