Giữa căng thẳng với Mỹ, Nga – Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất hệ thống phòng không tầm xa mới?

(PLVN) - Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các cuộc tham vấn về việc xây dựng hệ thống phòng không tầm xa của riêng Ankara, ông Sergey Ladygin - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosoboronexport - cho biết.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đài RT, tuyên bố trên được ông Ladygin đưa ra tại Triển lãm công nghiệp quốc phòng quốc tế (IDEF-2019) đang diễn ra ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng tôi đang cùng các đại diện của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về các vấn đề liên quan tới hợp tác công nghệ cao trong lĩnh vực này. Hợp tác sẽ theo hai hướng. Chúng tôi đang xem xét khả năng sản xuất những thành phần của hệ thống S-400 ngay tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, chúng tôi cũng tiến hành tham vấn về việc tạo lập một hệ thống phòng thủ tên lửa hoặc một hệ thống phòng không tầm xa mới phục vụ riêng cho Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Ladygin cho hay.

Theo Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga, hai bên đang phát triển một hệ thống phòng không mới. 

“Đây không phải là hệ thống S-400 mà là tổ hợp mới dành riêng cho Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi đang tham vấn và tiến hành công việc chung với đối tác theo hướng này”, ông Ladygin cho hay.

Đọc thêm