Hạ viện Nhật thông qua Dự luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị

Hạ viện Nhật Bản vừa thông qua dự luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị và chuyển giao vương vị.
Hạ viện Nhật thông qua Dự luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị

Dự luật được áp dụng một lần với Nhật hoàng hiện tại và chính thức có hiệu lực nếu được thông qua tại cuộc họp của Thượng viện Nhật Bản, dự kiến vào tuần tới.

Theo dự luật đã được Chính phủ Nhật Bản thông qua ngày 19/5, trong vòng 3 năm kể từ sau khi dự luật có hiệu lực, Nhật Hoàng Akihito sẽ hoàn tất việc thoái vị và truyền ngôi. Trước khi đưa ra bỏ phiếu, dự luật này cũng được bổ sung 1 điều khoản cho phép các thành viên nữ có thể tiếp tục giữ tư cách Hoàng tộc sau khi kết hôn với thường dân.

Nếu trở thành luật, Nhật hoàng Akihito có thể thoái vị vào năm tới và truyền ngôi cho Thái tử Naruhito, khi ông tròn 85 tuổi. Đây sẽ là lần đầu tiên người trị vì nước Nhật sẽ có quyền tự nguyện rời bỏ ngai vàng.

Lên ngôi vào năm 1989, Nhật hoàng Akihito được dân chúng yêu mến và được xem là biểu tượng đoàn kết đất nước. Hồi tháng 6/2016, Nhật hoàng Akihito 83 tuổi đã bày tỏ nguyện vọng thoái vị do tuổi cao và tình hình sức khỏe có thể khiến Ngài khó thực hiện các nghĩa vụ của mình.