Hạ viện Pháp thông qua luật cấm cha mẹ đánh con

(PLO) - Hạ viện Pháp ngày 30/11 đã bỏ phiếu thông qua lệnh cấm các bậc cha mẹ đánh con.
Ảnh minh họa nguồn Internet
Ảnh minh họa nguồn Internet

Theo AFP, dự luật về trừng phạt thể xác hoặc sỉ nhục nhằm đảm bảo các bậc cha mẹ ở Pháp thể hiện quyền của mình một cách không bạo lực, bao gồm cả thể xác, lời nói hay tâm lý. Dự luật này đã được Hạ viện Pháp bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ áp đảo 51/1 vào sáng sớm 30/11, sau một cuộc tranh luận xuyên đêm. Tới đây, dự luật sẽ được đưa lên Thượng viện Pháp xem xét, bỏ phiếu.

Nếu dự luật được thông qua, Pháp sẽ trở thành nước thứ 55 trên thế giới cấm trừng phạt trẻ em về thể xác. Thụy Điển là nước đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm này vào năm 1979. 

Đọc thêm