Hai máy bay va chạm trên trời, không khách nào sống sót

Tin ban đầu, trưa 31/8 (tức rạng sáng nay, giờ Việt Nam), hai máy bay va chạm nhau trên không ở phía tây nam bang Alaska (Mỹ) khiến toàn bộ số người trên máy bay thiệt mạng.
Một máy bay rơi ở bang Alaska, Mỹ năm 2013.
Một máy bay rơi ở bang Alaska, Mỹ năm 2013.

Theo các nguồn tin nước ngoài, khoảng 11h ngày 31/8 (tức 2h hôm nay, 1/9) va chạm trên vùng trời Alaska, khiến cả 5 người trên 2 máy máy bay tử nạn.

Khu vực xảy ra tai nạn cách thành phố Bethel hơn 70 km về phía Bắc và cách khu vực cộng đồng người Nga sinh sống dọc sông Yukon khoảng 7 km.

Lực lượng chức năng ở Alaska cho biết, máy bay bị nạn là một chiếc Cessna 208 Caravan của hãng hàng không địa phương Hageland Aviation Services và một chiếc Piper PA-18 Super Cub thuộc Công ty du lịch Alaskan Adventures. Các nạn nhân gồm ba người trên máy bay Cessna và hai người trên máy bay Piper.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Ban An toàn giao thông Quốc gia Mỹ đã cử ba điều tra viên và một chuyên gia giao thông đến hiện trường. Cục Hàng không Liên bang (FAA) cũng đang điều tra vụ tai nạn.