Hải quân Nga nhận tàu phá mìn trên biển có vỏ 'bền hơn thép'

(PLVN) - Hải quân Nga đã nhận được con tàu chống thủy lôi mới nhất có tên “Ivan Antonov”, hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ Hạm đội Biển Đen của Nga cho biết.
Tàu Ivan Antonov của Nga.
Tàu Ivan Antonov của Nga.

Theo thông cáo của Hạm đội Biển Đen của Nga, tàu quét mìn trên biển Ivan Antonov đã gia nhập Hải quân Nga. 

“Nghi thức thượng cờ Andreevskiy đã lần đầu tiên được tiến hành trên tàu Ivan Antonov - tàu chống mìn thế hệ mới đang thả neo ở bến số 2 thuộc căn cứ hải quân Baltich”, thông cáo cho hay.

Ivan Antonov là tàu quét mìn thứ 2 do Phòng thiết kế tàu biển Trung ương Almaz thiết kế. Tàu này có nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu hủy mìn trong vùng biển căn cứ hải quân của Nga.

Con tàu có lượng choán nước là 890 tấn, chiều dài 61m, chiều rộng 10m. Khi choán nước hoàn toàn, tàu có thể tăng tốc lên tới 16,5 hải lý.

Tàu Ivan Antonov tàu được trang bị vỏ bằng sợi thủy tinh tổng hợp bền hơn cả thép. Để chống mìn, tàu sử dụng phối hợp nhiều loại lưới quét cũng như các thiết bị điều khiển từ xa và bộ máy không người lái ngầm dưới nước.

Phía Hải quân Nga hy vọng có thể xuất xưởng tối thiểu 2 tàu này mỗi năm.