Hải tặc Somalia bị kết án 439 năm tù giam

Một tòa án của Tây Ban Nha vừa đưa ra xét xử hai tên cướp biển Somalia và tuyên mức án 439 năm tù giam đối với mỗi tên vì tội tấn công và giam giữ trái phép 36 thủy thủ đoàn trên một con tàu đánh cá của nước này hồi năm 2009.

Một tòa án của Tây Ban Nha vừa đưa ra xét xử hai tên cướp biển Somalia và tuyên mức án 439 năm tù giam đối với mỗi tên vì tội tấn công và giam giữ trái phép 36 thủy thủ đoàn trên một con tàu đánh cá của nước này hồi năm 2009.

Hải tặc Somalia bị kết án 439 năm tù giam ảnh 1

Tàu Alakrana. Ảnh CNN

Tại phiên tòa xét xử, mỗi một tội danh tấn công và giam giữ một thủy thủ, hai tên Raageggesey Hassan Aji và Cabdiweli Cabdullahi phải nhận 11 năm tù giam, khiến tổng cộng mức án dành cho mỗi tên là 396 năm tù giam. Thêm vào đó, hai đối tượng này còn bị buộc 3 tội danh khác, trong đó có tội cướp có vũ trang, dẫn đến việc mỗi tên phải nhận mức án phạt lên đến 439 năm tù.

Tháng 11/2009, con tàu Alakrana được trả tự do sau khi bị giam giữ 47 ngày tại vùng biển ngoài khơi Somalia. Trước đó, ngày 3/10/2009 – một ngày sau khi con tàu bị cướp, quân đội Tây Ban Nha đã bắt được 2 trong số 12 tên tham gia vào vụ cướp nói trên khi chúng rời khỏi con tàu và tiến hành đưa các nghi phạm về Madrid chờ xét xử.

Hồi tháng 2 vừa qua, Malaysia là quốc gia thứ 5 trên thế giới truy tố cướp biển sau Hàn Quốc, Mỹ, Đức và Hà Lan, và là nước đầu tiên áp dụng án tử hình đối với tội phạm cướp biển.

Hà Dung (Theo CNN)

Đọc thêm