Hàn Quốc đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 lớn nhất

(PLVN) - Hàn Quốc đã báo cáo 386 trường hợp bùng phát Сovid-19 mới vào ngày 21/11. Điều này có thể buộc chính phủ nước này phải đưa ra lệnh giãn cách xã hội chặt chẽ hơn. 
Người hâm mộ đeo khẩu trang, cổ vũ trong  vòng đấu vô địch của Hiệp hội Bóng chày Hàn Quốc, ngày 21/11/2010. Ảnh: AP.
Người hâm mộ đeo khẩu trang, cổ vũ trong vòng đấu vô địch của Hiệp hội Bóng chày Hàn Quốc, ngày 21/11/2010. Ảnh: AP.

Theo số liệu do Cơ quan Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) công bố ngày 21/11, nước này ghi nhận 386 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 đã được xác nhận lên 30.403, gồm cả 503 trường hợp tử vong.

Hãng AP đưa tin, hơn 270 ca nhiễm mới được phát hiện ở thủ đô Seoul, nơi các nhân viên y tế vật lộn để theo dấu lây nhiễm tại trường học, nơi dạy thêm và cơ sở tôn giáo.

Các ca nhiễm cũng được báo cáo ở các thành phố lớn khác, bao gồm Busan, Daejeon, Gwangju và Asan.

Nhóm bác sĩ cho biết: "Sự lây truyền của Covid-19 đang xảy ra đồng thời với số lượng lớn trên cả nước. Ngoài ra ở một số vùng tỷ lệ lây nhiễm đã vượt qua khả năng xử lý  của địa phương".

Cho tới giờ, Hàn Quốc đang cố kiểm soát dịch mà không phải phong toả quy mô lớn. Vào tháng 10, chính phủ Hàn Quốc quyết định giảm giãn cách xã hội, cho phép các địa điểm có nguy cơ cao như hộp đêm và quán karaoke mở cửa trở lại.

Đọc thêm