Hàn Quốc lên án Triều Tiên vi phạm hiệp định đình chiến

(PLO) - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên nên xem xét lại hành động vi phạm thỏa thuận đình chiến giữa hai bên, sau khi Bình Nhưỡng bắn trọng thương một binh sĩ đào tẩu ở biên giới liên Triều hồi tuần trước. 
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo thăm Khu An ninh Liên hợp (JSA) ngày 27/11. Ảnh: YONHAP
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo thăm Khu An ninh Liên hợp (JSA) ngày 27/11. Ảnh: YONHAP

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo đã đưa ra lời cảnh báo trong chuyến thăm tới khu vực biên giới. “Nổ súng về phía Hàn Quốc và nhằm vào một người đang cố gắng chạy về phía nước này là một sự vi phạm hiệp định đình chiến giữa hai bên. Không những thế, vượt ranh giới quân sự, mang súng trường tự động vào Khu vực An ninh chung (JSA) cũng là một hành động vi phạm. Triều Tiên cần phải biết điều này và không nên có hành động tượng tự”, ông Song Young-moo nói.

Được biết, ngay sau vụ đào tẩu phía Bình Nhưỡng đã thay thế toàn bộ binh sĩ ở biên giới, đồng thời củng cố một phần khu vực biên giới bằng hào và trồng thêm cây, nhằm ngăn chặn bất kỳ sự đào tẩu nào khác.