Hàn Quốc ngăn chặn máy bay Trung Quốc xâm nhập không phận

(PLO) - Ngày 27/7, Hàn Quốc đã cho triển khai một máy bay tiêm kích để chặn một máy bay quân sự của Trung Quốc xâm nhập vào Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) của nước này. 
Ảnh minh họa: Yonhap/VOV
Ảnh minh họa: Yonhap/VOV

Theo Reuters, máy bay Trung Quốc đã bay vào khu vực ADIZ của Hàn Quốc hơn 4 giờ đồng hồ, sau khi hoạt động gần một bãi đá ngầm ở khu vực hiện do Seoul kiểm soát, song Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền. Ngay sau đó, Không quân Hàn Quốc đã cho triển khai ít nhất 1 máy bay tiêm kích để cảnh báo máy bay Trung Quốc phải rời khỏi khu vực này. Hiện phía Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận nào. 

Được biết, ADIZ không phải là thỏa thuận ràng buộc theo các hiệp ước quốc tế. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã mở rộng lãnh thổ của họ vào năm 2013, chồng chéo với một khu vực mới được Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền mở rộng gồm bãi đá ngầm Ieodo, nơi Hàn Quốc cho xây dựng một cơ sở nghiên cứu.