Hàn Quốc sắp khởi động đàm phán FTA với Nga

(PLO) - Hàn Quốc ngày 17/12 cho biết sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán về một thỏa thuận tự do thương mại (FTA) trong các lĩnh vực dịch vụ và đầu tư với Nga vào đầu năm tới.
(Nguồn: vegasslotsonline.com/VietnamPlus)
(Nguồn: vegasslotsonline.com/VietnamPlus)

Theo Yonhap, động thái trên được giới chức Hàn Quốc và Nga tiến hành nhằm thúc đẩy hơn nữa thương mại song phương. “Chúng tôi dự định sẽ nỗ lực hết sức để 2 bên có thể kết thúc đàm phán sớm nhất có thể”, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Sung Yun-mo cho biết tại một cuộc họp báo chung với các bộ trưởng khác. Vẫn theo ông Sung, Hàn Quốc dự kiến sẽ mở rộng FTA với Nga sang lĩnh vực hàng hóa sau khi thỏa thuận về dịch vụ và đầu tư hoàn tất.

Hàn Quốc hiện đang là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Nga, với kim ngạch thương mại song phương từ tháng 1 đến tháng 10/2018 đạt 20 tỉ USD. Hai nước đang hướng tới kim ngạch 30 tỉ USD vào năm 2030. Ngoài Nga, Hàn Quốc cũng sẽ khởi động đàm phán về các FTA với Indonesia và Malaysia. 

Đọc thêm