Hàn Quốc triệu quan chức Trung Quốc phản đối vụ máy bay xâm phạm không phận

(PLO) - Hàn Quốc ngày 27/7 triệu quan chức ở Đại sứ quán Trung Quốc lên để phản đối việc máy bay quân sự của Trung Quốc bay vào không phận của Hàn Quốc, Reuters dẫn tuyên bố từ Bộ quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đây là vụ việc máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc thứ 3 trong năm nay.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) trong một tuyên bố cho biết máy bay của Trung Quốc đã bay hơn 4 giờ ở gần một đá nửa chìm nửa nổi ở khu vực hiện do Hàn Quốc kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Hàn Quốc sau đó đã điều các máy bay chiến đấu để ngăn chặn máy bay của Trung Quốc.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Bộ này đã triệu tập Tùy viên quốc phòng Du Nong Yi ở Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul lên để phản đối đồng thời “cứng rắn” thúc giục Trung Quốc có các biện pháp để ngăn chặn sự việc tái diễn.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thêm, trước đó, trong các tháng 2 và tháng 4, các máy quân sự của Trung Quốc cũng đã bay vào khu vực Hàn Quốc tuyên bố là ADIZ của nước này. Trong năm ngoái, 2 vụ việc tương tự cũng đã được ghi nhận. 

“Chính phủ Hàn Quốc lấy làm tiếc vì chúng tôi đang xem vụ việc này là cực kỳ nghiêm trọng”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Theo các hiệp ước quốc tế, ADIZ không phải là những thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý. Hàn Quốc năm 2013 đã mở rộng ADIZ bao trùm vùng trời phía trên bãi đá ngầm Ieodo ở bờ biển phía nam nước này. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền với bãi đá ngầm này và gọi là Tô Nham. 

Hồi tháng 2, Hàn Quốc cũng đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối còn Bắc Kinh tuyên bố máy bay của nước này đang tham gia hoạt động huấn luyện phù hợp với luật pháp quốc tế.